Lũ hoành hành miền Trung: 1 người chết, 250 con heo bị cuốn trôi

Thời sựThứ Năm, 02/11/2017 18:28:00 +07:00

Mưa nhiều ngày, lượng nước dâng cao cuốn trôi 250 con heo ở tỉnh Khánh Hoà, 1 người đàn ông ở Phú Yên trên đường đi về nhà cũng không may thiệt mạng.

Video: Nước lũ đang dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường ở miền Trung

Ngày 2/11, ông Trần Quốc Huy - Phó Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, nước sông Kỳ Lộ đang dâng cao và nhanh đạt trên báo động 3 là 0,9m, làm ngập 409 ngôi nhà từ 0,5 đến hơn 1m.

Các gần 2.000 nhân khẩu phải di dời tránh lũ đã trở về an toàn. Ước tính thiệt hại tại địa phương gần 4 tỷ đồng, trong đó có hơn 600ha cây trồng ngập úng, nhiều đoạn kênh mương, trạm bơm điện, đường giao thông bị sạt lở, bồi lấp....

23115072_526468531019086_835783951_n 3

Người dân tại huyện Đồng Xuân đang khốn khổ vì nước lũ dâng cao.  

Tin từ UBND huyện Đồng Xuân cho biết, tại địa phương vừa có 1 người bị lũ cuốn trôi là ông Nguyễn Văn Lời (SN 1957, trú thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc). 

Thông tin ban đầu, buổi tối, ông Lời sang nhà người anh em dọn đồ để tránh nước lũ và trên đường đi về thì bị nước cuốn trôi. Ngay sau đó, người dân tổ chức đi tìm kiếm và đến rạng sáng hôm sau thì tìm được thi thể nạn nhân.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành công điện khẩn để yêu cầu các huyện, thị xã, TP trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tàu thuyền và các hoạt động trên biển; có biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, xây dựng, đê, kè…

"Hiện, tỉnh đang chỉ đạo các địa phương vùng lũ, khu vực nguy hiểm cần chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống, sự cố bất thường có thể xảy ra. Sở NN-PTNT khẩn trương phối hợp với các địa phương và chủ các hồ chứa nước chủ động hạ mực nước đón lũ, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du", một lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên nói.

IMG_9974

Nhiều tuyến đường ở huyện Tuy Phước (BÌnh Định) bị chia cắt. 

Tương tự, tại tỉnh Bình Định, ngày 2/11, nước lũ dâng cao tràn về hạ lưu sông Côn và sông Hà Thanh gây ngập tỉnh lộ 640, 636B qua địa bàn xã Phước Hòa, Phước Thắng, Phước Quang (huyện Tuy Phước) và xã Cát Chánh, Cát Tiến (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) từ 0,4 - 0,6 m gây ách tắc giao thông, cô lập nhiều khu dân.

Ngoài ra, sau 3 ngày mưa lớn, tại tỉnh Khánh Hòa, hộ gia đình bà Phan Thị Hường (trú xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa) bị nước lũ tràn vào rạng sáng cuốn trôi và làm chết hơn 200 con heo thịt từ 50 kg đến 100kg, 50 con heo con và 4 con heo nái, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ghi nhận của PV VTC News, tại khu vực huyện Tuy Phước nhiều trường đã tiến hành chủ động cho học sinh nghỉ để đảm bảo tính an toàn. Riêng tại thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận lũ tại khu vực miền Trung:

heo 4

Nước lũ tràn cuốn 250 con heo của người dân ở Khánh Hòa. 

23191974_472893516441394_2010018226_o 5

 Nhiều tuyến đường tại tỉnh Phú Yên bị chia cắt.

08-33-31_1 6

Người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

IMG_9946 7

 Trường học ở huyện Tuy Phước đóng cửa để đảm bảo an toàn cho học sinh.

IMG_9940 8

Có nhiều nơi tại khu vực vùng lũ học sinh vẫn đi học. 

IMG_9985 9

Chở thức ăn để bán cho nhiều người nằm khu vực vùng lũ ở huyện Tuy Phước. 

IMG_9995 10

Vùng trũng tại huyện An Nhơn nước vẫn đang dâng cao. 

IMG_9951 11

Nhiều xe gắn máy bị chết máy do băng qua dòng nước lũ. 

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn