Loạt bài 'Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc' của VTC News đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2019

Thời sựThứ Sáu, 06/09/2019 14:56:00 +07:00

Loạt bài "Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc (An Giang)" của Báo điện tử VTC News xuất sắc giành giải A tại Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam 2019.

Nằm trong hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2019), sáng 6/9, Đài Tiếng nói Việt Nam trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ III - 2019.

Đây là giải thưởng được Đài Tiếng nói Việt Nam trao định kỳ vào dịp kỷ niệm thành lập Đài hàng năm. Giải thưởng được trao cho tất cả các lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, hoạt động nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn.

Tại lễ trao giải thưởng năm nay, Loạt bài về Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc (An Giang) của nhà báo Phạm Ngọc Dương (Báo điện tử VTC News) đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2019 ở hạng mục dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử.

pham-ngoc-duong

Loạt bài “Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc” của Báo điện tử VTC News đoạt giải A Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam năm 2019 ở hạng mục dành cho tác phẩm báo in, báo điện tử. 

Cuối tháng 12/2018 đến tháng 1/2019 là dịp kỷ niệm 40 năm ngày quân tình nguyện Việt Nam giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng do Pol Pot gây ra. Người dân không chỉ Việt Nam, mà cả thế giới quan tâm đến sự kiện trọng đại này.

Thế nhưng, thời điểm đó, rất nhiều thế lực thù địch đã có những bài viết xuyên tạc, vu khống Việt Nam xâm lược Campuchia, gây hiểu lầm cho không ít người.

Nhận thức được tầm quan trọng trong việc tuyên truyền về cuộc chiến giải phóng Campchia khỏi thảm họa diệt chủng kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người, và để bạn đọc hiểu rõ tội ác tày trời của Khmer Đỏ, nhà báo Phạm Ngọc Dương đã vào tận Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) nhiều ngày, khai thác những thông tin chân thực, giá trị từ những nhân chứng sống.

Loạt bài 5 kỳ về Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc (An Giang) đăng trên Báo điện tử VTC News, với những thông tin chân thật, mới mẻ, xuất bản đúng thời điểm, đã khắc họa rõ nét tội ác trời không dung, đất không tha của Pol Pot. 

Từ đó, loạt bài này góp phần nêu bật được cuộc chiến đấu giải phóng Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng không chỉ có ý nghĩa với Campuchia mà cả với Việt Nam.

Ban Tổ chức giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ III - 2019 nhận được 69 tác phẩm báo chí, công trình nghiên cứu, sáng tạo tham dự. Trong đó có 37 tác phẩm phát thanh, 16 tác phẩm truyền hình, 13 tác phẩm báo in, báo điện tử và 3 công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo và một số đơn vị đề cử danh sách nghệ sĩ, phát thanh viên để xét duyệt trao tặng giải thưởng.

Danh sách các tác phẩm được trao giải A gồm: Loạt tác phẩm “Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Hà Nội: Gây dựng niềm tin và vị thế mới của Việt Nam” (thể loại phát thanh); “Chương trình giao lưu nghệ thuật “Chiều dài biên giới” (thể loại truyền hình); “Loạt bài về Pol Pot thảm sát người dân ở Ba Chúc (An Giang) (thể loại báo in, báo điện tử) và “Công trình ứng dụng công nghệ thông tin điều khiển, quản lý trạm phát sóng FM mini không người trực” (thể loại công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo). 

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 7 giải B, 10 giải C và 3 giải khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đạt giải ở các thể loại phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, công trình nghiên cứu, công trình sáng tạo… tại Lễ trao Giải thưởng Tiếng nói Việt Nam lần thứ III - 2019.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn