Lo dân thiếu lương thực sau lũ, Huế phân bổ gấp 500 tấn gạo

Thời sựThứ Ba, 28/11/2017 07:39:00 +07:00

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa ra quyết định về việc phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn của Trung ương cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong đợt bão lũ vừa qua.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định về việc phân bổ 500 tấn gạo từ nguồn Trung ương cấp cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế để hỗ trợ cho các hộ dân có nguy cơ thiếu lương thực do bị ảnh hưởng của bão số 12 và lũ.

Theo đó, thành phố Huế được hỗ trợ 50 tấn, thị xã Hương Trà 50 tấn, thị xã Hương Thủy 50 tấn, huyện Phong Điền 70 tấn, huyện Quảng Điền 70 tấn, huyện Phú Vang 80 tấn, huyện Phú Lộc 70 tấn, huyện Nam Đông 20 tấn, huyện A Lưới 40 tấn.

23847923_2005164329718775_136503620_o-10-1510318

 Nước lũ dâng cao gần nhấn chìm cổng nhà của một hộ dân ở huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế). (Ảnh: T.H) 

UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế lập thủ tục giao nhận số gạo được phân bổ cho UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp với chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp kiểm tra và đôn đốc việc cấp phát, phân bổ gạo đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ số gạo được phân bổ và tình hình thực tế hộ bị thiệt hại; hộ nghèo và hộ cận nghèo có nguy cơ thiếu lương thực để hỗ trợ; đảm bảo công khai, đúng quy định.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của bão lũ, từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 14 người chết, 5 người bị thương; hơn 80.000 ngôi nhà bị ngập. Mưa lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của nhiều người dân.

Video: Nước lũ dâng cao lịch sử  ở Huế

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn