Lễ tang đẫm nước mắt nạn nhân vụ tai nạn tại dự án đường sắt trên cao

Thời sựChủ Nhật, 09/11/2014 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Trong tiết trời mưa lạnh, nỗi đau lại càng hằn sâu hơn vào tâm trí của người thân gia đình anh Ngọc.

(VTC News) - Trong tiết trời mưa lạnh, nỗi đau lại càng hằn sâu hơn vào tâm trí của người thân gia đình anh Ngọc. 

Sáng nay (9/11), Học viện An ninh nhân dân cùng gia đình đã tổ chức tang lễ cho Thượng úy Nguyễn Như Ngọc (SN 1981, Học viên Học viện An ninh) tại Nhà tang lễ Quốc gia. Thượng úy Ngọc là nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại công trình thi công nhà ga Thanh Xuân III (thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông) vào sáng 6/11.

Trong thời tiết mưa, lạnh, nỗi đau lại càng hằn sâu hơn vào tâm trí của người thân gia đình anh Ngọc. Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, bạn bè đã có mặt tại nhà tang lễ để chuẩn bị lễ tang, tiễn đưa anh Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng sau tai nạn bất ngờ.

Lễ tang của Thượng úy Nguyễn Như Ngọc được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia 

Chị Lê Thị Ngọc Hà (31 tuổi) khóc ngất khi đứng bên linh cữu chồng. Đến tang lễ của bố chỉ có cháu Nguyễn Thị Bảo Châu (4 tuổi), còn con trai của anh chị còn quá nhỏ nên phải gửi ở nhà cho người thân.

Bạn bè, đồng nghiệp đến tiễn đưa anh Ngọc, nhìn khuôn mặt ngây thơ của bé Châu giờ đã không còn bố nữa, không ai cầm nổi dòng nước mắt.

 Nước mắt người thân bên linh cữu thượng úy Nguyễn Như Ngọc 

Tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của đơn vị thi công đã cướp đi sinh mạng của một chiến sĩ công an 

Tại tang lễ sáng nay, Thiếu tướng Lê Minh Hùng - Phó giám đốc Học viện an ninh nhân dân cùng tập thể cán bộ, giáo viên đã đến thắp hương tiễn đưa Thượng úy Ngọc và chia buồn cùng gia quyến. 

Cùng với đó, phía Công an huyện Gia Lâm nơi Thượng úy Ngọc công tác, Công an các quận huyện cùng tới dâng hương chia buồn với gia đình.

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT), Tổng thầu EPC (Trung Quốc) và lãnh đạo Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 cũng đã đến kính viếng, tạ lỗi và chia buồn cùng gia đình nạn nhân Ngọc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân 

Có mặt tại nhà tang lễ tiễn đưa người bạn, anh M. (bạn nạn nhân Ngọc) nói: "Hay tin Ngọc mất, nhóm bạn chúng tôi rất bàng hoàng, không nghĩ tai họa lại ập đến với cậu ấy như vậy. Chúng tôi chơi với nhau cũng đã lâu, chia sẻ nhiều chuyện trong công việc, gia đình. Nay nhìn di ảnh Ngọc, chúng tôi không thể cầm được nước mắt, lại thương cho hai cháu nhỏ sớm mồ côi bố".

Video: Tai nạn chết người trong lúc thi công Dự án đường sắt trên cao

Trước đó như VTC News đã đưa tin, vào khoảng 9h15 phút ngày 6/11/2014, tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Nguyễn Trãi thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông, trong quá trình cẩu, nbhà thầu đã để tuột rơi thanh thép gây tai nạn làm anh Nguyễn Như Ngọc đang điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn