Kim Jong-un không có tên trong danh sách đại biểu quốc hội Triều Tiên

Thời sựThứ Ba, 12/03/2019 21:57:00 +07:00

Việc lần đầu tiên một lãnh đạo Triều Tiên không tham gia quốc hội dường như thể hiện nỗ lực tách nhánh hành pháp khỏi lập pháp của ông Kim.

Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap hôm nay cho biết tên của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không xuất hiện khi Đài Phát thanh Trung ương Triều Tiên đọc tên 687 đại biểu được bầu vào Hội đồng Nhân dân Tối cao (SPA) khóa 14, cơ quan được coi là quốc hội nước này. 

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một lãnh đạo Triều Tiên không có mặt trong SPA. Sự vắng mặt của ông Kim đồng nghĩa với việc ông đã không đăng ký ứng cử. Truyền thông Triều Tiên cũng không đề cập tới vấn đề này trước và sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 10/3.

Hiện chưa rõ lý do lãnh đạo Triều Tiên không tham gia quốc hội và tác động của quyết định này. Tuy nhiên theo hãng thông tấn Hàn Quốc, bất kể nguyên nhân là gì, điều này dường như không làm suy giảm quyền lực của ông Kim. 

53491969-339961183393281-22965-4255-4321-1552398326

 Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bài phát biểu năm mới hôm 1/1. (Ảnh: KCNA)

Một số chuyên gia cho rằng quyết định trên có thể là một phần trong nỗ lực tách biệt nhánh hành pháp với lập pháp của ông Kim. Lần gần đây nhất lãnh đạo Triều Tiên được bầu vào quốc hội là tháng 3/2014 trong cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức kể từ khi ông lên nắm quyền. 

Truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Kim Yo-jong, em gái của ông Kim Jong-un, nằm trong số những đại biểu quốc hội mới được bầu. Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, hai quan chức dẫn đầu các cuộc đàm phán hạt nhân với phía Mỹ, cũng trở thành đại biểu quốc hội. 

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, 99,99% cử tri đủ điều kiện đã tham gia bỏ phiếu hôm 10/3 và tất cả đại biểu được chọn với 100% phiếu bầu. Giới quan sát nhận định cuộc bầu cử là sự kiện quan trọng nhằm củng cố khối đoàn kết quốc gia và quyền lực của ông Kim Jong-un sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai. 

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn