Kiểm điểm Chủ tịch huyện để xảy ra sai phạm đất đai ở Long An

Thời sựThứ Tư, 18/09/2019 16:41:00 +07:00

Do chưa xử lý dứt điểm các sai phạm tại dự án Thiên Phúc - Hoàng gia, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, Long An bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An mới ban hành kết luận về nội dung đơn thư tố cáo ông Trần Văn Lành - Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa - liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng.

Ông Lành bị tố cáo đã để cho Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc (chủ đầu tư dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc - Hoàng Gia, nay là Khu dân cư, nhà ở công nhân HomeLand Gold) và Nguyễn Minh Hải (chủ đất tại dự án Thiên Phúc - Hoàng Gia) tự ý thực hiện những việc làm trái pháp luật trên địa bàn từ đầu năm 2017 mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

cong ty

Ông Lành bị tố cáo để xảy ra tình trạng san lấp trái phép đất nông nghiệp.

Theo đơn tố cáo, ông Lành đã để xảy ra tình trạng san lấp trái phép hàng chục nghìn m2 đất nông nghiệp, đất trồng lúa; làm đường, đặt cống, kéo đường dây điện cùng công trình phụ trợ, xây dựng nhiều căn nhà không phép trên đất nông nghiệp.

Sau quá trình tìm hiểu, UBND tỉnh Long An kết luận, nội dung tố cáo "ông Trần Văn Lành có hành vi buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng" đã đúng một phần. Cụ thể, ông chưa xử lý hành vi xây dựng trái phép của Công ty Thiên Phúc.

Do những sai phạm trên, UBND tỉnh quyết định kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông Trần Văn Lành do việc chưa xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng. Cùng với ông Lành, nhiều cá nhân, tổ chức tham mưu cũng bị kỷ luật.

Trước đó, dự án Thiên Phúc - Hoàng gia bị nhiều nhà đầu tư tố cáo có hành vi lừa đảo khách hàng. Kết luận thanh tra của UBND tỉnh ngày 4/6/2019 cũng nêu nhiều sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, Dự án Khu dân cư, nhà ở công nhân HomeLand Gold đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận cho Công ty Thiên Phúc đầu tư theo Quyết định số 3493/QĐ-UBND ngày 27/9/2017. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đất đai, xin giao đất, xây dựng, môi trường.

Sự phối hợp của các sở và UBND huyện Đức Hòa còn hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai và xây dựng. Giữa chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chưa có sự gắn kết để xúc tiến đẩy nhanh thực hiện dự án, dẫn đến triển khai chậm, ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân trên địa bàn, gây lãng phí đất đai và phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến dự án tại địa phương.

SONG NGƯ
Bình luận
vtcnews.vn