Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc nhiều nơi vẫn rét dưới 5 độ C

Thời sựThứ Năm, 03/01/2019 07:40:00 +07:00

Không khí lạnh đang suy yếu dần, tuy nhiên Thủ đô Hà Nội và các tỉnh miền Bắc vẫn có rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ vùng núi cao có nơi vẫn dưới 5 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (3/1), không khí lạnh đang suy yếu dần. Tuy nhiên, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày hôm nay vẫn xảy ra rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại.

Nhiệt độ đo được lúc 6h ở Mẫu Sơn ở mức 4 độ C, các khu vực khác như Sapa (Lào Cai) 5,6 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,6 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 7,4 độ C. Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ tại trạm Hà Đông là 13,4 độ C.

ret 3-1

 Không khí lạnh đang dần suy yếu, tuy nhiên hôm nay miền Bắc vẫn còn rét đậm, rét hại. 

Dự báo hôm nay, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; vùng núi 9 - 12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C, vùng núi dưới 14 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, chiều và đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 – 15 độ C, cao nhất từ  14 – 17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, phía Nam 21-23 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 24 – 27 độ C.

Tây Nguyên có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi có dông; riêng miền Tây có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn