Khi sách là cầu nối để lan tỏa yêu thương và tri thức

Thời sựThứ Hai, 30/10/2017 10:59:00 +07:00

Để trẻ em được thoải mái vui chơi, vô tư bộc lộ sở thích cá nhân và chọn những cuốn sách yêu thích, đó là những gì mà “Sách - lan tỏa yêu thương” đã làm trọn vẹn trong cuộc hành trình tại 6 tỉnh miền Bắc suốt tháng 10 vừa qua; và cuộc hành trình ấy vẫn đang được tiếp tục, mang tủ sách yêu thương tới trường học của các em nhỏ…

Gần kết thúc tháng 10 cũng là thời điểm chương trình "Sách - lan tỏa yêu thương" đã hoàn thành mang hơn 300 tủ sách với hàng nghìn đầu sách tới các em nhỏ ở 6 tỉnh Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.

1 Hung yen_cac em hoc sinh duoc thoai mai trai nghiem tien ich cong nghe phuc vu cho viec hoc tap

 

2 Khong chi cac em nho ma phu huynh cung say sua doc sach cung con

 

Ở mỗi tỉnh thành, chương trình “Sách - lan tỏa yêu thương” đều tổ chức các hoạt động vui chơi và giúp các em có thể tiếp cận với sách một cách thoải mái nhất, nhiều cảm hứng nhất, mà trong đó sự xuất hiện của giảng viên Đặng Châu Anh hay chị Phan Hồ Điệp là một ví dụ.

Chính vì thế, đến với tỉnh Hải Dương, hành trình “Sách - lan tỏa yêu thương” có sự góp mặt của vị khách mời đặc biệt. Đó là giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh, người đã quá quen thuộc trong chương trình Đồ Rê Mí. Ngay tại Hải Dương, chị Đặng Châu Anh đã live stream cùng “Sách - lan tỏa yêu thương” để khơi nguồn cảm hứng tới các em nhỏ, vận dụng tri thức từ sách để làm phong phú cuộc sống của mình cũng như thực hiện ước mơ.

3 Hai Duong_Giang vien Am nhac Dang Chau Anh giao luu cung cac em nho tai Hai Duong  3

 

Tham gia chương trình tại Hải Dương còn có 05 trường học và trên 1.000 học sinh, qua đó Viettel Hải Dương đã trao 03 tủ sách với trên 3.000 đầu sách cho 03 trường trên địa bàn, trao 30 suất học bổng cho 30 em học sinh nghèo vượt khó.

Trong khi đó tại Quảng Bình, chương trình đã trao 52 tủ sách học đường cho Phòng Giáo dục và Đào tạo hai huyện Lệ Thủy và Tuyên Hóa; đồng thời trao 15 suất học bổng, trị giá 15 triệu đồng/suất cho các học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn toàn tỉnh.

4 Quang Binh_Cung tham gia cac hoat dong nghe thuat va the chat trong tai su kien Sach - lan toa yeu thuong 4

 

5 Quang Binh_cac em cham chu doc nhung cuon truyen yeu thich  5

 

Thêm một người đồng hành nữa chắc chắn phải kể đến chị Phan Thị Hồ Điệp (mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam), người đã rất tích cực chia sẻ và truyền cảm hứng trong thời gian diễn ra chương trình “Sách – lan tỏa yêu thương”. Tại Huế, chị đã đã giao lưu cùng đội ngũ giáo viên và các em nhỏ về những tựa sách hay dành cho đối tượng từ 0-6 tuổi, cũng như cách đọc sách hiệu quả nhất cho các bé.

6 Phan Ho Diep  6

 

Vậy là tháng 10 đã khép lại nhưng dư âm và ý nghĩa của chương trình vẫn còn đọng lại trong các em, phụ huynh cùng những người tổ chức chương trình.

7 Cung trai nghiem cac tien ich cho hoc tap 7

 

8 Hanh trinh mang sach toi cac em nho  8

 

"Sách - lan tỏa yêu thương" là một chương trình xã hội được Tổng Công ty Viễn thông Viettel phối hợp tổ chức với Sở Giáo dục và Đào tạo tại 6 tỉnh là Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế để tặng hàng chục ngàn đầu sách cho các em nhỏ tại trường trên địa bàn. Tại mỗi điểm mà chương trình đi qua đều có nhiều hoạt động giao lưu, trò truyện để truyền cảm hứng đọc sách, gieo thói quen đọc sách cho các em. Bên cạnh đó là các hoạt động vui chơi, văn nghệ, trải nghiệm công nghệ dành cho học tập.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn