Khánh thành đền thờ Bác Hồ trên đất cù lao

Thời sựThứ Hai, 03/06/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau 3 năm xây dựng, dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích Đền thờ Bác Hồ giữa cù lao sông Hậu đã hoàn thành với vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng.

(VTC News) - Sau 3 năm xây dựng, dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích Đền thờ Bác Hồ giữa cù lao sông Hậu đã hoàn thành với vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng.

Ngày 2/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cắt băng khánh thành dự án “Tu bổ, tôn tạo khu di tích Đền thờ Bác Hồ” ở xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). Hàng nghìn người dân xứ cù lao sông Hậu cũng đến dự, thắp hương cho Bác.

cù lao
Đền thờ Bác Hồ giữa vùng sông nước Sóc Trăng. Ảnh: Ái Nam 

Đền xây dựng trên diện tích hơn 2ha ở ấp Đền Thờ, xung quanh được bao bọc bởi ruộng mía và vườn cây ăn trái. Ngoài khu đền chính và sân lễ, dự án còn có nhà truyền thống trưng bày các hiện vật lịch sử, cổng chào, công viên cây xanh…

Hơn 43 năm trước khi hay tin Bác mất, nhân dân Cù Lao Dung dựng lên Đền thờ Bác Hồ trong mưa bom bão đạn do kẻ thù càn quét. Ngày 19/5/1970 ngôi đền bằng tre lá được khánh thành trong vùng tạm chiếm.

Để tiêu diệt ý chí cách mạng và lòng tin bất diệt của người dân cù lao đối với Bác, địch mở nhiều trận càn quét, dọa đốt đền nhưng chính quyền và nhân dân nhân dân địa phương quyết tâm đấu tranh, bảo vệ ngôi đền nguyên vẹn đến ngày đất nước thống nhất.

Năm 2001, Đền thờ Bác Hồ trên vùng đất cù lao sông nước này được công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.


Ái Nam
Bình luận