Giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong hầm lò than tại Quảng Ninh

Thời sựThứ Tư, 05/07/2017 15:33:00 +07:00

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương giải cứu một công nhân mắc kẹt dưới hầm lò than do bục túi nước ở độ sâu âm 50m tại khai trường than ở TP Cẩm Phả.

Sáng 5/7, một lãnh đạo Công ty Than Dương Huy (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam – TKV) cho biết, đến sáng cùng ngày, các lực lượng cứu hộ của ngành than đang nỗ lực tìm mọi biện pháp đưa một công nhân gặp nạn dưới hầm lò lên mặt đất.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 4/5, tại khu vực lò thượng của Công ty than Dương Huy (TKV) ở phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) xảy ra sự cố bục túi nước khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.

1111-1658

Ảnh minh họa. 

Nạn nhân là công nhân Phạm Văn Dân (SN 1993, quê ở Hưng Yên), thợ lò bậc 3/6 của phân xưởng đào lò số 2 đang làm việc tại gương lò DV8 mức âm 50m.

Video: Mắc kẹt trong toà nhà bị hỏa hoạn ở London, người mẹ gửi tin nhắn vĩnh biệt con

Ông Trần Danh Nghị - Bí thư Đảng uỷ công ty than Dương Huy cho biết, vụ việc xảy ra tại lò thượng vận tải V9/KTT ở độ sâu âm 50m từ lò DVTG vỉa 8 mức âm 50m. Mưa to, nước chảy tới mức âm 50m khiến 1 công nhân bị mắc kẹt.

Nguyên nhân ban đầu xác định là do mưa lớn kéo dài trong thời gian qua tại khu vực TP Cẩm Phả làm bục túi nước trong hầm lò.

PV VTC News tiếp tục thông tin sự việc.

Kiều Mi - Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn