Khách Tây tử nạn tại Lâm Đồng là cựu thành viên Hải quân Anh

Thời sựChủ Nhật, 28/02/2016 07:32:00 +07:00

Anh Christian Sloan, một trong 3 du khách tử nạn tại thác Datanla, Lâm Đồng ngày 26/2 là thanh niên rất dễ mến và từng làm việc trong Hải quân Hoàng gia Anh.

Anh Christian Sloan, một trong 3 du khách tử nạn tại thác Datanla, Lâm Đồng ngày 26/2 là thanh niên rất dễ mến và từng làm việc trong Hải quân Hoàng gia Anh.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, thi thể anh Christian Sloan, 25 tuổi và hai cô gái khác là Izzy Squire, 19 tuổi cùng Beth Anderson, 25 tuổi, đã được tìm thấy ở khu vực hạ lưu của thác Datanla trong ngày 26/2 và chuyển về TP.HCM đêm cùng ngày. Squire và Anderson là hai chị em.

Cảnh sát tin rằng 3 khách du lịch Anh bị trượt chân khi khám phá thác Datanla, thành phố Đà Lạt.
Hai nữ du khách Anh Beth Anderson (trái) và Izzy Squire. Ảnh: Daily Mail
Hai nữ du khách Anh Beth Anderson (trái) và Izzy Squire. Ảnh: Daily Mail 

Anderson là một nghệ sĩ đương đại. Cô hiện theo học ngành thời trang tại Đại học Middlesex và bắt đầu chuyến du lịch các nước Đông Nam Á kể từ tháng 1. Cô gái 25 tuổi sống tại thành phố Sheffield cùng mẹ Tracy Dodd (53 tuổi) và cha dượng David Squire (49 tuổi). Họ sở hữu một công ty đào tạo kỹ thuật số.

Squire là em cùng cha khác mẹ của Anderson. Cô gái 19 tuổi có sở thích cưỡi ngựa và tổ chức sự kiện nghiệp dư.

Trong khi đó, du khách Sloan sống tại thị trấn Deal, hạt Kent. Anh là cựu thành viên Hải quân Hoàng gia Anh. Việc Sloan gặp nạn khi đi du lịch khiến gia đình anh rất sốc. “Christian qua đời là mất mát lớn đối với chúng tôi. Cậu ấy là một thanh niên rất dễ mến, từng làm việc trong Hải quân Hoàng gia Anh. Cậu ấy có nhiều bạn, cả trong nước và quốc tế”, đại diện gia đình Sloan cho hay.

Trong khi đó, Alan McGlashan, cha của một trong những người bạn của Sloan đăng trên Facebook rằng dường như một số thiết bị an toàn được dùng trong chuyến du lịch của 3 nạn nhân đã hỏng.

Daily Mail dẫn thông tin từ Võ Anh Tần, phó tổng giám đốc công ty cổ phần du lịch Lâm Đồng, đơn vị chủ quản khu du lịch Datanla, cho hay một người hoạt động du lịch trái phép ở địa phương đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch này. Họ dường như không trả tiền vé vào cửa và không sử dụng thiết bị an toàn của công ty. Theo ông Tần, hướng dẫn viên đã bị bắt để thẩm vấn.

Ông Lê Viết Lực, giám đốc khu du lịch thác Datanla Đà Lạt, cho biết 3 khách du lịch người Anh đã bị cuốn trôi bởi dòng nước mạnh. "Họ rơi xuống thác nước và qua đời sau khi bị dòng nước lớn tấn công", ông nói với hãng tin của Pháp.

Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, thay mặt gia đình các du khách tử nạn, họ đã liên lạc với giới chức Việt Nam. "Chúng tôi đồng cảm với gia đình và bạn bè của họ trong giai đoạn khó khăn này", tờ Guardian dẫn thông tin từ Đại sứ quán Anh cho hay.

19h ngày 26/2, trao đổi với PV, ông Hoàng Ngọc Huy - Trưởng phòng nghiệp vụ Du Lịch (Sở văn hóa thể thao và Du lịch Lâm Đồng) cho biết, cả 3 du khách Anh đều mua vé vào cổng khu du lịch. Tuy nhiên, những người này không mua vé leo thác mà tự ý băng rừng để khám phá nên dẫn đến vụ việc.


Nguồn: Zing
Bình luận
vtcnews.vn