Hỏng đường khu vực nút giao Túy Loan, Bộ GTVT ra tối hậu thư

Thời sựThứ Tư, 09/10/2019 15:07:00 +07:00

Bộ GTVT tuyên bố, nếu có tai nạn ở khu nút giao Túy Loan do mặt đường hỏng chậm được khắc phục, Tổng Giám đốc VEC phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) khẩn trương sửa chữa, khắc phục tồn tại, hư hỏng thuộc khu vực nút giao Túy Loan, dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Bộ yêu cầu VEC hoàn thành việc sửa chữa, khắc phục trước ngày 15/10

Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc VEC chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông tại khu vực nút giao Túy Loan do các tồn tại, hư hỏng mặt đường, các công trình và hệ thống an toàn giao thông không được sửa chữa, khắc phục kịp thời gây ra”, văn bản của Bộ GTVT nêu.

Anh-cao-toc

Công văn của Bộ GT-VT nêu rõ: Nếu để xảy ra tai nạn tại khu vực nút giao Túy Loan, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc VEC phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 5/10, trong văn bản gửi Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia và Bộ GTVT, Ban ATGT thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện lưu lượng xe tại khu vực nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với QL14B qua địa bàn Đà Nẵng rất cao.

Tuy nhiên, tại khu vực này, hạ tầng giao thông, biển cảnh báo, rào chắn ATGT bị hư hỏng. Ban ATGT Đà Nẵng đã có nhiều văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Ban Điều hành liên doanh gói thầu xây lắp số 1 khẩn trương khắc phục. Tuy nhiên đến nay, đoạn này vẫn chưa được sửa chữa.

Anh-cao-toc 1

Bộ GTVT yêu cầu VEC khắc phục tồn tại, hư hỏng thuộc khu vực nút giao Túy Loan trước ngày 15/10. 

Nếu tai nạn giao thông xảy ra, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Ban điều hành liên danh gói thầu xây lắp số 1 thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật”, văn bản của Ban ATGT nêu.

Cũng theo Ban ATGT thành phố Đà Nẵng, từ năm 2018 đến nay, tại khu vực này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 1 người.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn