Hỗn loạn tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp: Lãnh đạo 2 tỉnh họp khẩn

Thời sựThứ Sáu, 05/01/2018 16:12:00 +07:00

Liên quan đến lùm xùm đang diễn ra tại BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh Hậu Giang cùng chủ đầu tư tổ chức một buổi họp khẩn ngay trong chiều nay (5/1).

Vào lúc 14h ngày 5/1, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ, UBND tỉnh Hậu Giang, chủ đầu tư dự án cùng một số cơ quan ban ngành tổ chức họp, đối thoại với người dân liên quan đến những lùm xùm ở trạm thu phí Cần Thơ - Phụng Hiệp những ngày gần đây.

Trước đó, ngay từ sáng sớm 5/1, rất nhiều tài xế cho xe dừng lại tại trạm rất lâu, khiến cả 6 làn đường ở 2 chiều trên Quốc lộ 1 bị tê liệt, ùn tắc kéo dài hàng km.

Các tài xế và hành khách lớn tiếng yêu cầu xả trạm nhưng trạm thu phí vẫn không chịu xả mà thu phí bình thường khiến tình hình ngày càng hỗn loạn.

26168007_765218680334277_8634241510271033167_n

 BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp ùn tắc nghiêm trọng vì tài xế phản đối.

Thậm chí, khi có sự chỉ đạo từ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống về việc xả cửa, trạm thu phí chỉ chấp hành rất miễn cưỡng, sau đó lại tiếp tục thu phí khiến nhiều tài xế càng bức xúc hơn.

Một số người cho biết, nhà ở gần trạm thu phí BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp nhưng vẫn phải trả phí cho toàn tuyến. Dù đã yêu cầu trạm thu phí xem xét mức phí qua trạm nhưng đến nay người dân vẫn chưa có câu trả lời từ phía Công ty BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp nên rất bất mãn.

Để phản đối, họ chạy xe tới trạm thu phí, sau đó tắt máy, đóng cửa và rời khỏi xe. Tình trạng này cứ diễn ra liên tục khiến khu vực này ùn tắc nhiều km.

Từ 0h ngày 20/12/2017, BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp lần đầu tiên giảm giá vé. Đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng (loại 1) giảm từ 35.000 xuống 30.000 đồng. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn (loại 2) giảm từ 50.000 xuống 45.000 đồng.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn (loại 3) giảm từ 75.000 còn 70.000 đồng. Xe có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet (loại 4) giảm từ 140.000 xuống 120.000 đồng. Xe có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet (loại 5) giảm từ 200.000 xuống 180.000 đồng. 

Đối với các phương tiện vùng lân cận thuộc hai địa phương phường Ba Láng (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A, Hậu Giang) vẫn đang chờ Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt danh sách xe được miễn giảm. 

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn