Hơn 300 tư liệu quý khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Thời sựThứ Sáu, 22/08/2014 08:04:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 300 tư liệu quý được trưng bày tại triển lãm khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(VTC News) - Sáng 22/8, Bộ Thông tin truyền thông và UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Quảng Nam.

Sự kiện có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền Thông Trương Minh Tuấn cùng đại diện Cục đối ngoại (Bộ Ngoại giao) cùng các cơ quan trung ương và tỉnh Quảng Nam.
Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tư liệu giới thiệu những bằng chứng xác thực xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền hai quần đảo này. 
Quảng Nam, Hoàng Sa, TRường Sa, triễn Lãm, Bộ TTTT, TRương Minh Tuấn, triển lãm
Triển lãm thu hút rất đông người dân đến tham quan 

Tài liệu quan trọng nhất là 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản gồm: Trung Quốc địa đồ (xuất bản năm 1908), Trung Quốc toàn đồ (xuất bản năm 1917), Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1919) và Trung Hoa bưu chính dư đồ (xuất bản năm 1933) thể hiện cực nam của lãnh thổ Trung Quốc giới hạn đến đảo Hải Nam, mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa.
Quảng Nam, Hoàng Sa, TRường Sa, triễn Lãm, Bộ TTTT, TRương Minh Tuấn, triển lãm
Rất nhiều người dân đến tham quan triển lãm 
Ngoài ra, tại triển lãm lần này, lần đầu tiên các bằng chứng, tư liệu khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vừa được phát hiện cũng được trưng bày như: Sắc phong của Vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức cho Chánh đội trưởng Thủy quân Võ Văn Tây là người Tam Kỳ, Quảng Nam; Bộ Atlas của Vương quốc Bỉ, năm 1827; hay văn bản bằng chữ Chăm, hiện được lưu giữ tại gia đình của một hậu duệ thuộc Hoàng gia Champa ở tỉnh Bình Thuận, phản ánh việc triều đình nhà Nguyễn huy động cư dân gốc Chăm ở plei Koh cử người ra cắm mốc giới ở Hoàng Sa và Trường Sa...


Đặc biệt, triển lãm còn trưng bày những hình ảnh, hiện vật thể hiện hành động ngang ngược, vô nhân đạo của tàu Trung Quốc khi đâm chìm tàu cá của Việt Nam, tấn công tàu thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển trong thời gian Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Quảng Nam, Hoàng Sa, TRường Sa, triễn Lãm, Bộ TTTT, TRương Minh Tuấn, triển lãm
Thứ trưởng Bộ TTTT Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tham dự triển lãm
Phát biểu tại Triển lãm, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông Trương Minh Tuấn nói: “Triển lãm lần này nối tiếp thành công từ các đợt Triển lãm trước tại các tỉnh thành trong cả nước, thay mặt Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo cuộc Triển lãm, tôi xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành liên quan và các nhà khoa học đã ủng hộ, đóng góp vào sự thành công của Triển lãm lần này.
Quảng Nam, Hoàng Sa, TRường Sa, triễn Lãm, Bộ TTTT, TRương Minh Tuấn, triển lãm
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn trao tặng các hiện vật cho UBND tỉnh Quảng Nam để địa phương tổ chức triển lãm tại các huyện và trường học trên địa bàn 


Những bằng chứng quan trọng này sẽ nhắc nhở mỗi người dân Việt Nam phải luôn biết ơn các thế hệ người dân Việt Nam từ bao đời đã chịu đựng, hi sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

Triển lãm mở cửa từ 7h30-17h30 và kéo dài từ ngày 22/8 đến hết ngày 28/8/2014.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn