Hơn 100 người thắp đèn đưa thi thể 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe cứu hộ ra ngoài

Thời sựThứ Ba, 04/09/2018 12:20:00 +07:00

Hơn 100 người tham gia cứu hộ phải thắp đèn chiếu sáng để cậy từng lớp vỏ cabin để đưa thi thể 2 nạn nhân mắc trong cabin xe cứu hộ ra ngoài.

Liên quan đến vụ tai nạn xe cứu hộ chở xe khách lao xuống vực, 2 người thiệt mạng, tối 3/9, lãnh đạo UBND xã Phú Cường (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp cùng các đơn vị liên quan đưa thi thể 2 nạn nhân mắc kẹt trong cabin xe cứu hộ ra ngoài.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Phú Cường, tham gia cứu hộ có khoảng hơn 100 người gồm công an, cán bộ chính quyền xã, lực lượng quân đội và người dân địa phương.

Đến 21h30 ngày 4/9, cảnh sát cùng cán bộ y tế dùng các vật dụng bằng sắt cậy từng lớp vỏ cabin để đưa nạn nhân mắc kẹt cuối cùng ra ngoài.

TN1

Khu vực xảy ra vụ tai nạn được thắp bóng đèn chiếu sáng cho lực lượng chức năng làm việc. (Ảnh: Trần Kiên)

"Địa phương phải thắp bóng đèn chiếu sáng cho lực lượng chức năng làm việc, một xe cứu hộ khác được cử đến hiện trường. Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn" - lãnh đạo xã Phú Cường nói.

Như VTC News đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 3/9, tại quốc lộ 6, đoạn thuộc khu vực đào Đá Trắng (xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình).

Vào khoảng thời gian trên, một chiếc xe cứu hộ (chưa rõ biển số) chở theo ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 29B - 157.34 đi trên quốc lộ 6 hướng từ Sơn La đi Hà Nội. Đến khu vực đèo Đá Trắng, chiếc xe lao xuống vực.

Sau vụ tai nạn, phần đầu chiếc xe cứu hộ biến dạng hoàn toàn, chiếc xe ô tô khách bị hư hỏng nặng, 2 người trên xe cứu hộ thiệt mạng trong cabin.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn