Hôm nay, Hà Nội nắng nóng khủng khiếp

Thời sựThứ Ba, 14/06/2016 07:50:00 +07:00

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hôm nay (14/6) và ngày 15/6 nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-17 giờ.

Hà Nội có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 37-39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

20150528152909saynang2

Nắng nóng khiến người đi đường mệt mỏi - Ảnh minh hoạ 

Từ khoảng chiều tối và đêm 15/6 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, vùng núi và khu Đông Bắc có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 16/6 nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ chấm dứt, ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng dịu dần. 

Ngày qua (13/6), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 39 độ như: Láng (Hà nội) 39.2 độ, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) và Đô Lương (Nghệ An) 39.4 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ.

Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài, Chủ tịch UBND Hà Nội đã có công điện yêu cầu các Sở, ban, ngành triển khai công tác ứng phó với tình trạng nắng nóng, đảm bảo phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân không bị ảnh hưởng.

Công điện còn chú ý đến 1 số vấn đề như phòng chống dịch bệnh trong mùa hè, đồng thời tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn Thành phố, dừng kế hoạch cắt điện trong lúc cao điểm thời tiết nắng nóng và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ, sử dụng tiết kiệm điện nước nhằm bảo vệ môi trường sống tốt hơn.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày 14/6:

Khu vực Bắc Bộ: Ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, phía đông Bắc Bộ 27 - 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía tây Bắc Bộ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía đông Bắc Bộ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Trung Bộ: Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 43 -95%. Nhiệt độ thấp nhất phía bắc 27 - 30 độ C, phía nam 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía nam 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 -97%. Nhiệt độ thấp nhất Tây Nguyên 22 - 25 độ C, Nam Bộ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất Tây Nguyên 31 - 34 độ C, Nam Bộ 32 - 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36 - 39 độ C.

Video: Nắng nóng khủng khiếp, đường bị chảy nhựa

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn