Hội An đóng cửa dịch vụ ca nô kéo dù bay: Cơ quan chức năng lên tiếng

Thời sựThứ Bảy, 11/08/2018 13:09:00 +07:00

Phó Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) và đại diện Sở VH-TT&DL Quảng Nam thông tin về việc tạm thời dừng loại hình dịch vụ ca nô kéo dù bay tại thành phố này.

Sáng 11/8, trả lời PV VTC News về việc tạm thời dừng dịch vụ ca nô kéo dù bay tại TP Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ VH – TT&DL vẫn chưa ban hành quy định hướng dẫn cụ thể hoạt động của loại hình ca nô kéo dù bay.

du bay CLC

TP Hội An tạm dừng loại hình ca nô kéo dù bay. (Ảnh: Thanh Ba)

“Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp kinh doanh tự ý tổ chức dịch vụ này khiến các ngành chức năng khó kiểm soát và nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của du lịch Hội An. Mới đây nhất, một du khách tham gia ca nô kéo dù bay gặp tai nạn tại Bãi Chồng (đảo Cù Lao Chàm).

Cụ thể, khi thực hiện thao tác hạ dù, du khách bất ngờ bị va đập vào ca nô kéo và bị thương nặng. Vụ việc trên là một lời cảnh báo để các ngành chức năng sớm vào cuộc xử lý”, ông Sơn nói.

du bay

Đến thời điểm hiện tại, Bộ VH - TT & DL vẫn chưa ban hành quy định hướng dẫn cụ thể hoạt động của loại hình ca nô kéo dù bay. (Ảnh: K.C)

Ông Trần Sô, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao, Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho rằng chính quyền TP chưa cấm hoạt động ca nô kéo dù bay nhưng để đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền TP có quyền tạm dừng hoạt động này.

“Chưa có 1 văn bản hay quy định nào cho thấy cấm loại hình này. Dĩ nhiên, chính quyền TP Hội An có quyền yêu cầu tạm ngưng hoạt động ca nô kéo dù bay nếu các doanh nghiệp kinh doanh không tuân thủ biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách. Trước mắt, Sở VH – TT & DL Quảng Nam cũng đề nghị các địa phương có hoạt động du lịch ca nô kéo dù bay, mô tô nước...tạm ngừng hoạt động để chờ hướng dẫn cụ thể”, ông Sô lý giải.

Thời gian gần đây, cùng với mô tô nước, phao trượt nước, lặn bình khí…, ca nô kéo dù bay là loại hình thể thao giải trí được du khách ưa chuộng khi đến tham quan Hội An. Dịch vụ này tập trung ở 3 bãi tắm chính: An Bàng (phường Cẩm An), Cửa Đại (phường Cửa Đại) và Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp).

Giá cho một chuyến trải nghiệm ca nô kéo dù bay kéo dài trong thời gian 20 phút dao động ở mức 1 triệu đồng/người. Mỗi lượt bay được 2 người.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn