Hoàn thành tượng Thánh Gióng bằng đồng 85 tấn

Thời sựThứ Bảy, 06/03/2010 07:02:00 +07:00

Sáng ngày 5/3, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành phố Hà Nội đúc giọt đồng cuối cùng hoàn thành Tượng đài Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương...

Sáng ngày 5/3, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Thành phố Hà Nội đúc giọt đồng cuối cùng hoàn thành Tượng đài Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Đến dự có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Hòa Thượng Thích Thanh Tứ, Phó chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo các ban ngành cùng chư tôn hòa thượng, tăng ni, Phật tử.

Tượng đài Thánh Gióng là một công trình trọng điểm của nhà nước kỷ niệm Thủ Đô Thăng Long tròn 1000 năm tuổi. Tượng đài được đúc bằng đồng nguyên chất, nặng 85 tấn, vươn chéo lên trời với độ dài 16 mét, đặt trên đỉnh núi Đá Chồng - đỉnh cao nhất của khu di tích, nơi cậu bé Gióng đã cởi giáp, vẫy chào quê hương, thăng thiên hóa thánh.

UBND thành phố Hà Nội đã giao Hội Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư công trình với tổng dự toán 50 tỷ đồng, trong đó, riêng phần đúc tượng chiếm 25 tỷ đồng. Công trình do Cty TNHH Nam Đại Phong (Nam Định) đảm nhận đúc đồng, bệ tượng do công ty xây dựng Coma 7 đúc. Dự kiến, sẽ hoàn thành móng bệ, nhà Phương Đình, sân hành lễ, vận chuyển, lắp dựng xong trước ngày 19/5, sẽ hô thần nhập tượng và khánh thành vào tháng 8, trước ngày nhà nước cử hành Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội.

Đây là công trình văn hóa tâm linh trọng điểm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Dưới đây là một số hình ảnh về buổi lễ:

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và hòa thượng Thích Thanh Tứ đến dự lễ đúc tượng đài Thánh Gióng. 

Nhân dân ghi tên công đức vàng đúc tượng đài.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thả những miếng vàng cuối cùng trước khi quá trình đúc tượng đài bắt đầu. 
Lò nung với nhiệt độ 1.000 độ C đang sẵn sàng 

Những người công nhân bắt tay và quá trình nung, đúc. 
Lãnh đạo nhà nước và các Hòa Thượng thắp hương cầu khấn.  
Những giọt đồng cuối cùng được các công nhân đổ vào khuôn. 
Đông đảo nhân dân cùng háo hức chờ đợi được chiêm bái tượng đài Thánh Gióng. 
Tượng thánh Gióng được hoàn tất. 

Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn