Hình ảnh Sài Gòn 1860 hoang sơ trong mắt người Anh

Thời sựThứ Bảy, 17/08/2013 11:12:00 +07:00

Những hình ảnh do nhiếp ảnh gia Anh John Thomson thực hiện trong thập niên 1860 cho thấy một diện mạo còn rất hoang sơ của Sài Gòn...

Những hình ảnh do nhiếp ảnh gia Anh John Thomson thực hiện trong thập niên 1860 cho thấy một diện mạo còn rất hoang sơ của Sài Gòn...




Khu vực thương cảng ở Sài Gòn, với Nhà Rồng (ngày nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh)
Khu vực thương cảng ở Sài Gòn, với Nhà Rồng (ngày nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh) đang được xây dựng. Hình ảnh được đăng tải trên website của Thư viện Wellcome, London, Anh quốc.  
Khu phố mới hình thành gần thương cảng Sài Gòn.
Khu phố mới hình thành gần thương cảng Sài Gòn. 
Chùa Khải Tường ở ấp Tân Lộc, nay là khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, số 28, Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM. Ngôi chùa  này đã bị phá hủy dưới thời Pháp thuộc.
Chùa Khải Tường ở ấp Tân Lộc, nay là khu vực Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, số 28, Võ Văn Tần, Quận 3, TP HCM. Ngôi chùa này đã bị phá hủy dưới thời Pháp thuộc.  
Kênh Bến Nghé, nơi tập trung người Hoa sinh sống ở vùng Chợ Lớn.
Kênh Bến Nghé, nơi tập trung người Hoa sinh sống ở vùng Chợ Lớn.  
Lăng Cha Cả ở Sài Gòn.
Lăng Cha Cả ở Sài Gòn.  





Theo Kiến thức (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn