Hết hồn với đồ chơi Halloween kinh dị của giới trẻ

Thời sựThứ Bảy, 31/10/2015 05:00:00 +07:00

Những chiếc mặt nạ với hình dáng kì dị, ghê rợn được bày bán tràn lan trên nhiều sạp hàng ở phố cổ Hà Nội khiến nhiều người không khỏi giật mình, hoảng sợ.

(VTC News) - Những chiếc mặt nạ với hình dáng kì dị, ghê rợn được bày bán tràn lan trên nhiều sạp hàng ở phố cổ Hà Nội khiến nhiều người không khỏi giật mình, hoảng sợ.

Những ngày gần đây, trên các con phố cổ như Hàng Mã, Lương Văn Can, phố Hàng Lược… đang bày bán tràn lan những sản phẩm đồ chơi, hóa trang kinh dị phục vụ cho lễ hội Halloween.

Những món đồ chơi, mặt nạ hóa trang với hình thù kì dị, ghê rợn như mặt nạ đầu lâu, răng nanh, tuýp máu, tóc giả, mũ phù thủy… khiến những bậc phụ huynh có con nhỏ vô cùng lo lắng cho tâm lý của các em khi tiếp xúc với những món đồ chơi này.
Phố Hàng Mã những ngày này tràn ngập đồ chơi kinh dị, bạo lực phục vụ cho ngày lễ Halloween.
Phố Hàng Mã những ngày này tràn ngập đồ chơi kinh dị, bạo lực phục vụ cho ngày lễ Halloween. 
Khi hỏi về nguồn gốc của những món đồ chơi này, các chủ sạp hàng đều khẳng định: ‘Đồ chơi bây giờ chủ yếu được nhập từ Thái Lan, Hàn Quốc, chỉ có một số ít là đồ Trung Quốc do người dân bây giờ không còn chuộng loại đó nữa.’
Tuy nhiên theo quan sát của PV, những món đồ chơi này tuyệt nhiên không hề có nhãn mác hay hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, những món đồ chơi này được vô tư bày bán công khai mà không hề thấy đơn vị, ngành chức năng nào tới kiểm tra, xử lý.
Món đồ như đôi bàn tay của quỷ, bộ xương người, mặt nạ quỷ được làm bằng nhựa mềm nhũn, với nhiều màu sắc khác nhau từ 50.00 tới 100.000 đồng.

Những bộ quần áo phù thủy, đầu lâu xương chéo có giá từ 100.000 tới 200.000 đồng, hay những tấm bia mộ bằng xốp với họa tiết trang trí đầu lâu xương chéo có giá tới 300.000 đồng, mặt hàng đang bán chạy nhất mùa halloween năm nay đó là búp bê ma hình dáng ghê rợn, phát ra tiếng kêu kì quái khiến người người nghe muốn rụng tim có giá từ 100.000 tới 150.000 đồng.
Chị Thái Hòa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: ‘Con trai tôi năm nay học lớp 7, cứ nằng nặc đòi mẹ mua mặt nạ đầu lâu để đi chơi Halloween, nhưng quả thật tôi vô cùng lo lắng cho tâm lý con trẻ khi phải tiếp xúc với những món đồ chơi ghê rợn, bạo lực như thế này.’
Một tiểu thương bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết: ‘Trẻ em thường lựa chọn những món đồ như mặt nạ quỷ, bộ đồ phù thủy hay búa rìu có hình đầu lâu xương chéo, trong khi những bạn bạn trẻ lại lựa chọn cho mình mặt nạ kinh dị, hay bộ trang điểm Dracula có răng nanh phủ đầy máu, càng ghê rợn thì càng nhiều khách hỏi.’
Những món đồ chơi kinh dị, ghê rợn được bày bán công khai trong cửa hàng cũng như trên vỉa hè.
Những món đồ chơi kinh dị, ghê rợn được bày bán công khai trong cửa hàng cũng như trên vỉa hè. 
Một bộ đồ hóa trang kinh dị như thế này có giá từ 100.000 tới 200.000 đồng.
Một bộ đồ hóa trang kinh dị như thế này có giá từ 100.000 tới 200.000 đồng. 
Những chiếc đầu lâu có khả năng phát ra những âm thanh kì quái, ghê rợn rất được giới trẻ quan tâm.
Những chiếc đầu lâu có khả năng phát ra những âm thanh kì quái, ghê rợn rất được giới trẻ quan tâm. 
Không chỉ phát ra âm thanh kì quái mà đôi mắt chớp tắt đỏ lòm khiến nhiều người muốn rụng tim.
Không chỉ phát ra âm thanh kì quái mà đôi mắt chớp tắt đỏ lòm khiến nhiều người muốn rụng tim. 
Những con búp bê với hình thù quái dị, ma quái được bày bán một cách công khai
Những con búp bê với hình thù quái dị, ma quái được bày bán một cách công khai 
Hay những bộ trang điểm ma quái không rõ nguồn gốc xuất xứ hay tem kiểm định chất lượng sản phẩm.
Hay những bộ trang điểm ma quái không rõ nguồn gốc xuất xứ hay tem kiểm định chất lượng sản phẩm. 
Đồ chơi bạo lực được bày bán tràn lan khắp phố cổ Hà Nội.
Đồ chơi bạo lực được bày bán tràn lan khắp phố cổ Hà Nội. 
Nhiều chủ cửa hàng còn khẳng định những món đồ chơi này có nguồn gốc từ Thái Lan, Hàn Quốc. Tuy nhiên theo quan sát của PV, trên những món đồ này không hề có tem ghi nguồn gốc xuất xứ.
Nhiều chủ cửa hàng còn khẳng định những món đồ chơi này có nguồn gốc từ Thái Lan, Hàn Quốc. Tuy nhiên theo quan sát của PV, trên những món đồ này không hề có tem ghi nguồn gốc xuất xứ. 
Khi được hỏi nhiều vị phụ huynh tỏ ra lo lắng khi những món đồ chơi ghê rợn này được bày bán một cách công khai, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của con em họ.
Khi được hỏi nhiều vị phụ huynh tỏ ra lo lắng khi những món đồ chơi ghê rợn này được bày bán một cách công khai, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của con em họ.  
Nguyễn Long
Bình luận
vtcnews.vn