Háo hức đón chờ khẩu thần công phun lửa trên Kỳ Đài Huế dịp Tết

Thời sựChủ Nhật, 11/02/2018 07:15:00 +07:00

Người dân cố đô Huế đang háo hức đón xem màn bắn súng lửa thần công trên Kỳ Đài dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo dự kiến, ngày mai (11/2), Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ tổ chức lễ khánh thành hệ thống thắp sáng Kỳ Đài (trước Ngọ Môn - Đại Nội Huế) và bắn thử nghiệm súng lửa thần công trên Kỳ Đài.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban báo chí thường kỳ diễn ra vào ngày 5/2, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tiết lộ, nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến gần, trung tâm sẽ phối hợp với một doanh nghiệp tổ chức bắn súng lửa thần công trên Kỳ Đài Huế.

IMG_1872

 Kỳ đài Huế sẽ được thắp sáng và tổ chức bắn súng lửa thần công trong dịp Tết Nguyên đán. (Ảnh: L.C)

Theo ông Hải, súng thần công trên Kỳ Đài Huế sẽ bắn lửa giống như cầu Rồng ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, lửa bắn ra từ súng thần công trên Kỳ Đài Huế sẽ bắn xa hơn và lâu hơn.

Thông tin Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ bắn súng lửa thần công trên Kỳ Đài khiến người dân háo hức. Họ hy vọng đây sẽ là một điểm nhấn trong văn hoá của Huế dịp Tết Nguyên đán.

IMG_1873

 

IMG_1879 3

 Những khẩu thần công chuẩn bị khai hoả trên Kỳ Đài Huế. (Ảnh: L.C)

Anh Lê Văn Toàn (người dân TP Huế) cho biết: "Dù đã sống ở Huế nhiều năm nhưng đây là lần đầu tôi nghe thấy việc tổ chức bắn súng thần công. Không chỉ riêng tôi mà rất đông người dân Huế đang rất mong đến thời điểm diễn ra chương trình".

Được biết, đến hết sáng 9/2, các công tác chuẩn bị cho hệ thống chiếu sáng Kỳ Đài và thử nghiệm bắn súng lửa thần công đang được các đơn vị kỹ thuật gấp rút triển khai.

Chương trình diễn ra đúng dịp chào đón năm mới Mậu Tuất 2018 hứa hẹn sẽ là hoạt động thu hút người dân và rất đông du khách đến xem.

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn