Hàng trăm nhà dân ở Quảng Nam vẫn bị cô lập giữa biển nước

Thời sựThứ Tư, 12/12/2018 17:12:00 +07:00

Mưa đã ngớt, nhưng mực nước lũ vẫn còn cao khiến hàng trăm căn nhà của người dân Quảng Nam bị cô lập giữa mênh mông biển nước.

Ngày 12/12, ở Quảng Nam, mưa đã ngớt, thế nhưng, hàng trăm ngôi nhà tại thôn Thạch Bình (xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn chìm trong biển nước. Hàng nghìn người dân nơi đây tiếp tục chịu đựng tình cảnh bị cô lập.

quangnam1

Hàng trăm ngôi nhà tại thôn Thạch Bình (xã Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vẫn chìm trong biển nước.  

Chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với các đơn vị hảo tâm tiếp tế lương thực, đảm bảo người dân nơi đây không bị đói khát.

Ông Nguyễn Văn Minh (người dân thôn Thạch Bình) cho biết: "Nước lũ lên quá nhanh, người dân không kịp trở tay. Toàn bộ lúa, gia cầm chìm sâu trong lũ, hư hỏng hết. Nước vẫn sâu tới tận cổ. Nhờ có những gói mỳ tôm cứu trợ kịp thời, người dân ở đây có thể cầm cự, vượt qua đợt lũ bất ngờ này”.

20181212_115308

Chiếc ghe vận chuyển lương thực tiếp tế cho người dân thôn Thạch Bình. 

Theo thống kê của tỉnh Quảng Nam, những ngày qua, mưa lũ gây ngập 17.600 ngôi nhà. Lực lượng chức năng đã sơ tán gần 6.000 hộ dân đến nơi an toàn tránh lũ.

Đến thời điểm hiện tại, mưa lũ đã làm 5 người chết và mất tích.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam phát đi thông báo về việc vận hành, điều tiết hạ thấp mực nước hồ Phú Ninh.

DSC_6399 3

Trong khi thôn Thạch Bình còn ngập chìm giữa mênh mông biển nước thì hồ Phú Ninh đang xả lũ.

Theo đó, mực nước tại hồ Phú Ninh vào lúc 9h15 ngày 12/12 ở mức 32.38m, với lưu lượng nước về hồ 270m3/s, buộc phải xả lũ.

Ông Nguyễn Đình Hải, đại diện đơn vị quản lý hồ thủy lợi Phú Ninh cho biết, địa phương đang tiếp tục có mưa nên buộc hồ Phú Ninh phải xả lũ vào lúc 14h15 ngày 12/12 với lưu lượng 275m3/s.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn