Hàng trăm người dân Quảng Ngãi kéo vào rừng mắc võng ngủ

Thời sựThứ Bảy, 18/06/2016 12:25:00 +07:00

Thời tiết oi bức kéo dài, hàng trăm hộ dân xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) kéo ra rừng dương ven biển mắc võng, dựng lều tránh cái nóng mùa hè.

Liên tục nhiều ngày qua, ở khu vực miền Trung nhiệt độ lên hơn 38 độ C khiến thời tiết oi bức. Hàng trăm người dân xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức(Quảng Ngãi) kéo ra rừng dương ven biển dựng lều bạt tránh nóng.  

 10h30 hàng ngày, người lớn, trẻ em vội ăn cơm trưa, sau đó mang võng ra rừng dương ven biển tránh cái oi bức.

Ông Đinh Văn Mức (ngụ thôn Kỳ Tân, xã Đức Lợi) cho biết: "Buổi trưa ở trong nhà nóng hừng hực chẳng khác gì gần lò lửa. Vợ chồng, con cái chịu không nổi nên dựng lều dưới rừng dương rồi mắc võng nghỉ trưa".  

 Nhiều hộ dân mang cơm ra rừng dương ven biển ăn trưa. Bà Trần Thị Lan (ngụ thôn An Chuẩn, xã Đức Lợi) thổ lộ: "Trưa nào tôi cũng ôm cháu cùng các con mang chiếu và xô nước chanh ra lều tránh nắng nóng, bảo vệ sức khỏe".

Họ căng lều bạt, mắc võng giữa các cây dương liễu ven biển nghỉ ngơi. 

Dù ở trong lều dưới rừng dương, có gió biển nhưng các cụ già vẫn dùng nón quạt xua tan cái nóng. 

Bé Ngọc (6 tuổi) uống bù nước giải nhiệt.  

Người lớn, trẻ em ngủ trưa. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, liên tục 3 ngày qua, nắng nóng xảy ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh, duy trì ở mức hơn 38 độ C.  

Một số người mang việc ra tranh thủ ngồi làm.  

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn