Hàng ngàn ngôi nhà ở miền núi Hà Tĩnh bị cô lập

Thời sựThứ Bảy, 15/10/2016 16:18:00 +07:00

Một số hồ thủy điện xả lũ sau mưa, khiến mực nước dâng cao, hàng ngàn ngôi nhà ở huyện miền núi Hà Tĩnh vẫn đang chìm trong biển nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, mưa tại địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã ngưng. Tuy nhiên, tại một số huyện miền núi Hà Tĩnh do hồ thủy lợi xả lũ sau mưa nên mực nước đang dâng cao, hàng ngàn ngôi nhà vẫn đang chìm trong biển nước, cô lập.

111

Nhiều hộ dân huyện miền núi Hà Tĩnh không thể ra khỏi nhà vì nước lũ đang dâng cao 

9

 Tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có 6 xã bị ngập, nước vào nhà dân gồm: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Quan, Cẩm Lĩnh, Cẩm Vịnh. 

IMG_8657

Vào 9h20 sáng 15/10, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cho biết một thanh niên ở xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên bị nước lũ cuốn trong đêm khi đang trên đường vào trang trại. 

Video: Người dân Hà Tĩnh chèo thuyền đưa gạo ra khỏi vùng lũ

IMG_8679

 Tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh nhiều gia đình phải di dời đồ đạc ra ngoài vì nước lũ đang tiếp tục dâng cao

4

Nước lũ tại huyện Hương Khê đang tiếp tục dâng cao khiến người dân bị cô lập 

6

Đường sá bị sạt lở do mưa lũ 

000

 Quốc lộ 15A đoạn qua xã Hà Lĩnh của huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị sạt lở nghiêm trọng.

5

Ông Lê Ngọc Huấn - Chủ tich UBND huyện Hương Khê cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có trên 5000 hộ dân bị ngập. Đặc biệt, tại xã Hương Đô nước ngập sâu trên 4m khiến hàng nghìn ngôi nhà ngập chìm trong nước

8

 

111

 Trâu bò được người dân đưa ra khỏi vùng lũ

2

 Học sinh huyện miền núi Hà Tĩnh chèo thuyền ra khỏi vùng lũ

14657641_916810798454973_120667350_n

Thầy giáo Trần Đình Hùng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê cho biết: Tình trạng ngập lụt và chia cách địa bàn đã khiến gần 12.000 học sinh ở 13 trường THCS, 3 trường THPT và Trường Dân tộc nội trú Hương Khê phải nghỉ học. Riêng ở Trường tiểu học Hương Đô, mực nước đã lên cao khoảng 2,2m.

2222

Hiện tỉnh Hà Tĩnh  đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động đối phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lũ gây ra. 

Video:Nước lũ tiếp tục dâng cao tại huyện miền núi Hà Tĩnh

Phan Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn