Hàng loạt xe máy chạy vào đường cấm, quay đầu trốn cảnh sát ở TP.HCM

Thời sựThứ Năm, 24/01/2019 19:52:00 +07:00

Nhiều xe máy chạy vào đường cấm khi thấy CSGT đã bất chấp nguy hiểm quay đầu chạy ngược chiều, luồn lách giữa các xe tải để chạy trốn.

Sáng 24/1, Đội CSGT An Sương thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM đã xử lý hàng loạt xe máy chạy vào đường cấm, làn đường dành cho ô tô…

Đáng nói, nhiều trường hợp xe máy chạy vào làn ô tô, khi nhìn thấy CSGT đã bất chấp nguy hiểm tính mạng, quay đầu chạy ngược chiều, luồn lách giữa các xe tải trên đường để chạy trốn.

Theo ghi nhận của PV VTC News, hàng chục người chạy xe máy vào đường cấm, không đội mũ bảo hiểm chạy bạt mạng trên đường. Chưa đầy 30 phút, CSGT đã xử lý gần chục trường hợp xe máy chạy vào làn đường ô tô. 

50424887_2306707126323265_2035328587178967040_n

Một người đi xe máy vào làn ô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm. 

50979339_1192330960930335_6802578810693746688_n 3

 Người này ngay lập tức bị CSGT xử phạt.

Trả lời VTC News, Trung tá Triệu Quốc Dũng, Phó Đội trưởng CSGT An Sương cho biết, trên tuyến đường thuộc đội đảm trách, tình trạng xe máy đi vào đường cấm, đi ngược chiều diễn ra vào giờ cao điểm sáng và chiều khi mật độ phương tiện của làn hỗn hợp tương đối cao.

“Một số xe muốn di chuyển nhanh hơn nên đã đi vào làn ôtô. Đây là hành vi rất nguy hiểm và là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn trong thời gian qua”, Trung tá Dũng nhấn mạnh.

50580549_278710002795866_6023973640192655360_n

Người đi xe máy thấy CSGT nên quay đầu trước mặt xe tải để tháo chạy tránh cảnh sát. 

Trong năm 2018, Đội CSGT An Sương đã xử lý trên 9.000 trường hợp. Từ đầu năm 2019 đến nay, đội đã xử lý gần 800 trường hợp xe máy vi phạm chạy vào đường cấm, chạy ngược chiều.

“Thường các xe máy chạy vào đường cấm với vận tốc rất cao, khi gặp lực lượng CSGT thì các tài xế này bất chấp tính mạng quay đầu bất ngờ trước đầu xe khách, xe tải khác nhằm trốn tránh sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Đây là hành vi dẫn đến nguy cơ tai nạn giao thông rất cao”, lãnh đạo Đội CSGT An Sương nói.

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn