Hải Phòng: Sạt lở mỏ đá, 2 công nhân chết thảm

Thời sựThứ Sáu, 20/12/2013 07:35:00 +07:00

(VTC News)- Hai công nhân thi công tại mỏ đá Trại Sơn, xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống, chôn vùi.

(VTC News) -  Hai công nhân thi công tại mỏ đá Trại Sơn, xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đã bị đất đá từ trên cao bất ngờ đổ xuống, chôn vùi.

Khoảng 16h ngày 19/12, tại mỏ đá Trại Sơn, xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) xảy ra vụ sạt lở máng khai thác đá làm hai công nhân chết tại chỗ.

Hai nạn nhân là công nhân khoan đá của Hợp tác xã nông nghiệp An Sơn (Thủy Nguyên). Một người được xác định sinh năm 1989, quê ở xã Cao Nhân (Thủy Nguyên, Hải Phòng) và người còn lại sinh năm 1975, quê ở Phú Thứ (Kinh Môn, Hải Dương) mới vào làm được 2 ngày.

Công ty Xi măng Phúc Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng, 2 công nhân, sạt lở đá
Khu vực xảy ra vụ sạt lở đá đè chết 2 công nhân tại mỏ đá Trại Sơn, xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng) 
Theo Chủ nhiệm Hợp tác xã An Sơn tên Bình, do mấy ngày trước đó trời mưa, đất đá bị xói mòn nên khi 2 người đi đến đó đã bị đất đá trên độ cao 20m bất ngờ sạt lở xuống và chôn vùi.

Hai công nhân này có hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ và mới được tập huấn về an toàn lao động.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, Hợp tác xã An Sơn vẫn chưa có bồi thường, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải quyết.

Được biết, Hợp tác xã An Sơn đấu thầu khai thác đá trên diện tích 5,7ha của mỏ Trại Sơn cho Công ty Xi măng Phúc Sơn có nhà máy tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) trong suốt gần 6 năm qua và có hơn 100 công nhân làm việc tại đây.

Trước đó, UBND tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định xử phạt Công ty xi măng Phúc Sơn (thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương) với 3 hành vi sai phạm lên đến 216 triệu đồng do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Trong đó, xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận; chưa thực hiện đúng, đầy đủ nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; 

Xử phạt 6 triệu đồng đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 2 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 50m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500m3/ngày (24 giờ); 

Xử phạt 125 triệu đồng đối với hành vi không phân loại chất thải nguy hại, để lẫn chất thải nguy hại khác loại với nhau.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty xi măng Phúc Sơn khắc phục ngay các hành vi vi phạm nêu trên. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Minh Khang  

Bình luận
vtcnews.vn