Hải Phòng đón đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên về thăm và làm việc

Thời sựThứ Tư, 27/02/2019 17:34:00 +07:00

Sau khi rời vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Chiều 27/2, sau khi tham quan vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên đến thăm Tổ hợp nhà máy Vinfast, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco và có buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng.

Phái đoàn cấp cao Triều Tiên gồm một số vị Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị và tùy tùng (khoảng 25 người) do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong - Trưởng ban Ban quốc tế (phụ trách đối ngoại) làm Trưởng đoàn.

27218.1

 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành tặng hoa chào mừng phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tới thăm và làm việc tại Hải Phòng.

27218.7

Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng và Tập đoàn Vingroup. 

Trong buổi chiều 27/2, phái đoàn cấp cao Triều Tiên thăm Tổ hợp sản xuất ô tô VinFast, làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Vingroup tại nhà máy sản xuất ô tô VinFast và nhà xưởng sản xuất xe máy điện VinFast (huyện Cát Hải); thăm Khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco (xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo); làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tại Khách sạn Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng.

Năm 2018, Vingroup là tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất của Việt Nam và đứng thứ 6 trong danh sách các doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam, với giá trị vốn hóa thị trường hiện đạt gần 16 tỉ USD.

Là một tập đoàn đa ngành, Vingrop tập trung vào 3 mảng chính là Công nghệ, Công nghiệp và Thương mại dịch vụ. Tháng 10/2018, Vingroup đã chính thức giới thiệu 2 mẫu xe VinFast – ô tô thương hiệu Việt Nam đầu tiên tại Triển lãm Paris Motor Show 2018. Đây được coi là dấu mốc tự chủ của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi nội địa sau nhiều năm chỉ phát triển lắp ráp.

pho chu tich trieu tien 7

 Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên và lãnh đạo TP Hải Phòng, Tập đoàn Vingroup đi tham quan nhà máy sản xuất xe điện VinFast.  (Ảnh: Duy Thành)

lanh dao trieu tien 8

 Ông Nguyễn Việt Quang - Phó chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Vingroup cùng phái đoàn Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm nhà máy Vinfast. (Ảnh: Duy Thành)

Cuối tháng 12/2018, Vingroup ra mắt 4 dòng điện thoại thông minh Vsmart, khởi đầu cho một hệ sinh thái các thiết bị điện tử thông minh mà Tập đoàn đang hướng tới. Chủ tịch Tập đoàn Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng hiện có tài sản 7,7 tỉ USD, đứng thứ 195 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Giới thiệu với đoàn đại biểu Triều Tiên, bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast cho biết, đúng như tiến độ đề ra, VinFast đã ra mắt chiếc xe máy điện đầu tiên E-scooter vào tháng 11/2018; hoàn thành sản xuất chiếc thân vỏ xe SUV đầu tiên vào ngày 15/2/2019 và vào ngày 23/2/2019, VinFast đã hoàn thành việc sơn thân vỏ xe SUV đầu tiên này.

Tập đoàn đang quyết tâm để chiếc ô tô thương hiệu Việt đầu tiên được xuất xưởng vào ngày 6/3/2019. Mẫu xe ô tô đô thị gầm cao (CUV) sẽ được ra mắt vào quý 2/2019 và xe Sedan và SUV ra mắt vào quý 3/2019.

IMG_4879 6

Sau khi tham quan và làm việc tại Tổ hợp nhà máy Vinfast, phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tiếp tục đến tham quan Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại huyện Vĩnh Bảo, sau đó về làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tại Khách sạn Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng.

Sau khi tham quan và làm việc tại Tổ hợp nhà máy Vinfast, phái đoàn lãnh đạo cấp cao Triều Tiên tiếp tục đến tham quan Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao VinEco tại huyện Vĩnh Bảo.

Được thành lập vào tháng 4/2015 với tổng vốn đầu tư 4.000 tỉ đồng, VinEco được Tập đoàn Vingroup định hướng trở thành nhân tố tiên phong cho sự cải cách và phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam, hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững vì sức khỏe của người dân.

Đến nay, VinEco có 14 nông trường hiện đại ở các tỉnh thành trên cả nước, với tổng diện tích 3.000 ha trải dài từ Bắc vào Nam. VinEco là đơn vị tiên phong đưa công nghệ và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến hàng đầu trên thế giới về Việt Nam.

lanh dao trieu tien 4 9

 Lãnh đạo cấp cao Triều Tiên thăm VinEco Hải Phòng. (Ảnh: Duy Thành)

Hiện, nông sản VinEco được phân phối tại 108 siêu thị VinMart, hơn 1.800 cửa hàng VinMart+, bán trực tuyến và đã xuất những đơn hàng đầu tiên sang Châu Âu.

VinEco Hải Phòng có diện tích nông trại 214 ha, đi vào hoạt động từ tháng 1/2016 với các dòng sản phẩm chủ lực là ớt chuông, ớt ngọt mini, cà chua Cherry, dưa baby…

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn