Hai phố hàng rong đầu tiên ở TP.HCM trước ngày khai trương có gì đặc biệt?

Thời sựChủ Nhật, 27/08/2017 11:18:00 +07:00

Ngày 28/8, hai phố hàng rong đầu tiên ở TP.HCM sẽ chính thức đi vào hoạt động, những công việc cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện.

Được ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) phê duyệt, hai phố hàng rong đầu tiên trên đường Nguyễn Văn Chiêm và công viên Bách Tùng Diệp sẽ chính thức khai trương vào ngày 28/8.

Video: Ráo riết hoàn thành phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn

Theo đề án, hai tuyến phố hàng rong hợp pháp trên sẽ có 35 hộ kinh doanh, trong đó đường Nguyễn Văn Chiêm 20 hộ, công viên Bách Tùng Diệp 15 hộ.

DSC_1507

Công nhân ráo riết hoàn thành những khâu cuối để ra mắt phố hàng rong đầu tiên ở Sài Gòn. 

Ngày 26/8, mọi công tác thiết kế, thi công trên hai tuyến phố vẫn đang diễn ra khẩn trương. Nhiều công nhân được huy động để hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp ngày ra mắt.

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được tại khu vực phố hàng rong trước ngày khai trương:

DSC_1515 6

Dãy vỉa hè trên đường Nguyễn Văn Chiêm, nơi sẽ đặt các quán hàng rong.

DSC_1519 7

Vỉa hè rộng rãi, thông thoáng sẽ thuận lợi cho việc buôn bán của các hộ kinh doanh.

DSC_1505

 Đường Nguyễn Văn Chiêm dài 40 m sẽ dành cho 20 hộ kinh doanh từ 6-9h và 11-13h hàng ngày.

DSC_1506 3

Nhiều pano “khủng” tái hiện lại cảnh hàng rong thời xưa được trang trí hai bên đường.

DSC_1509 4

Hình ảnh hàng rong Sài Gòn xưa được tái hiện.

DSC_1503 5

Một quán ăn đông khách trên vỉa hè Sài Gòn xưa.

DSC_1518 8

Ngày 28/8, phố hàng rong sẽ chính thức ra mắt, những công tác cuối cùng đang được khẩn trương hoàn thiện.

1111 9

Phối cảnh hàng rong trên đường Nguyễn Văn Chiêm.

1122343444 10

 Những gian hàng được thiết kế gọn gàng, quy củ trên vỉa hè, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ.

Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn