Hai giả thuyết gây ra vụ nổ sập khiến 11 người chết

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2013 07:34:00 +07:00

(VTC News) – Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM cho rằng đã có sự va đập mạnh gây cháy nổ thuốc pháo, hoặc do chập điện gây cháy lan sang hầm chứa thuốc nổ

(VTC News) – Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM cho rằng đã có sự va đập mạnh gây cháy nổ thuốc pháo, hoặc do chập điện gây cháy lan sang hầm chứa thuốc nổ.

Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP.HCM (PCCC TP.HCM), Phòng CS PCCC Q.3, TP.HCM kết hợp với UBND Q.3 và các đơn vị có liên quan vừa có cuộc họp, rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn liên quan đến vụ nổ sập nhà tại căn nhà của ông Lê Minh Phương (biệt danh Phương ‘khói lửa’) tại hẻm 384 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, Q.3, TP.HCM vào rạng sáng 24/2 vừa qua.

 

Theo lãnh đạo Sở CS PCCC TP.HCM cho biết, theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, điểm xuất phát gây ra nổ là gầm cầu thang ở tầng trệt của căn nhà 384/9, nơi có một kệ sắt chứa rất nhiều thuốc nổ.

 

Kết quả giám định mới nhất từ Phân viện Khoa học hình sự phía Nam – Bộ Công an vừa cho biết, đây là các loại thuốc nổ TNT, thuốc pháo, thuốc phóng.

 

Hiện trường vụ nổ sập nhà ông Phương ‘khói lửa’ khiến 11 người bị thiệt mạng (ảnh: N.D) 

Dựa vào những chứng cứ, mẫu vật thu giữ tại hiện trường, và qua kết quả giám định, có thể đặt ra hai giả thuyết là nguyên nhân gây ra vụ nổ sập nhà thảm khốc nói trên như sau: Đầu tiên, trong lúc chuẩn bị đồ đạc để sáng sớm hôm sau cùng đoàn làm phim đến Vũng Tàu thực hiện các cảnh quay cho một bộ phim, bà Lê Thị Tuyết (SN 1970, em ruột ông Phương) trong khi anh trai của mình đang làm việc thì đã vô tình đánh rơi một đồ vật nào đó.

 

Chính loại đồ vật này đã tạo ra sự va đập, gây ra ma sát lớn, làm cháy nổ lượng thuốc pháo rất lớn ở ngay bên cạnh. Sau đó, chính ngọn lửa này đã gây ra thảm họa khi kết hợp với một lượng rất lớn thuốc nổ đặt trong kệ sắt ở gầm cầu thang.

 

Song song đó, thi thể bà Tuyết khi được tìm thấy đã hoàn toàn cháy đen kịt, nên đã chứng tỏ đây là nạn nhân ở gần gầm cầu thang nhất.

 

Giả thuyết thứ hai: Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ được rất lớn số lượng đạn dược, mã đạn tử nguy hiểm, nên cũng không loại trừ khả năng đã xảy ra tình trạng chập điện, gây cháy nổ kết hợp với số lượng lớn các chất nguy hiểm nên đã gây ra thảm họa.

 

Liên quan đến công tác cứu hộ cứu nạn, chữa cháy tại hiện trường, các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM và UBND Q.3 đều nhận định, trong vụ việc này, các đơn vị chức năng đã làm việc rất khoa học, hiệu quả, cứu hộ nạn nhân kịp thời, giảm thiểu tối đa nhất thương vong có thể xảy ra.

 

Đánh giá ban đầu của Công an TP.HCM, ông Phương ‘khói lửa’ bước đầu đã bị các cơ quan chức năng xác định đã có những vi phạm trong công tác tàng trữ, sử dụng chất nổ, vật liệu nổ nguy hiểm.





 V.Dũng

Bình luận
vtcnews.vn