Hà Nội tổ chức lễ hội văn hóa đường phố 'Chào mừng tới Matxcova'

Thời sựThứ Bảy, 30/11/2019 22:42:00 +07:00

Lễ hội văn hóa chào mừng chuỗi hoạt động “Những ngày Matxcova tại Hà Nội” mang đến nhiều cảm nhận thú vị cho những ai yêu mến văn hóa và con người Nga.

Ngày 30/11, Lễ hội văn hóa “Chào mừng tới Matxcova” khai mạc. Sự kiện do UBND thành phố Hà Nội phối hợp với chính quyền thành phố Matxcova tổ chức.

1

 Đại diện lãnh đạo chính quyền thành phố Hà Nội và Matxcova cắt băng khai trương lễ hội. (Ảnh: Minh Tuấn)

Đây là chương trình góp phần làm phong phú các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga, cũng như “Năm chéo Việt – Nga” năm 2019.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Chính phủ, Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Matxcova Sergei Cheryomin nói: “Lễ hội văn hóa đường phố hôm nay nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa “Những ngày Matxcova tại Hà Nội”. Thông qua chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu nền văn hóa Nga tới đông đảo người dân Hà Nội, để nhân dân thủ đô hai nước cảm nhận và hiểu rõ nhau hơn”.

Không gian lễ hội được chia thành 4 khu vực chính, bao gồm cụm sân khấu, thể thao, nghệ thuật và hội chợ thương mại. Các hoạt động chính của lễ hội bao gồm giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm và thi đấu giao hữu thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: “Đây là một trong những hoạt động nhằm hiện thực hóa chương trình hợp tác giữa thủ đô hai nước Việt Nam và Liên bang Nga giai đoạn 2019-2021. Chương trình này nhằm  tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa hai thành phố về thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và một số lĩnh vực chuyên môn như y tế, du lịch, phúc lợi xã hội, bảo tồn di sản”.

Trong khuôn khổ chương trình, khán giả và người dân Hà Nội có thể đón xem các tiết mục biểu diễn âm nhạc của nghệ sĩ nhạc Pop Nga, biểu diễn âm nhạc DJ và triển lãm ảnh về Matxcova. Ngoài ra còn có các hoạt động thể thao như thi đấu cờ vua, bóng đá mini.

Chiều cùng ngày, sự kiện “Góc Matxcova” được khai trương tại công viên Thống nhất, giới thiệu công trình sắp đặt mô hình búp bê truyền thống của Nga (chiều cao khoảng 3m).

Lễ hội văn hóa “Chào mừng tới Matxcova” sẽ diễn ra từ ngày 30/11 đến hết ngày 1/12.

0

Màn đánh trống diễu hành khai mạc lễ hội văn hóa đường phố "Chào mừng tới Matxcova”.

IMG_7148 9

 Tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc Nga.

7 8

Các gian hàng giới thiệu đồ lưu niệm của nước Nga.

IMG_7134 11

 Giới trẻ Hà Nội thích thú khám phá ẩm thực Nga.

3 4

Các họa sỹ Nga vẽ tranh trên đường phố Hà Nội.

6 6

Nhiều hoạt động giao lưu thể dục thể thao cũng được tổ chức như thi đấu cờ vua, bóng bàn, bóng đá.

5 6

Nhiều tranh ảnh và hiện vật về văn hóa, con người Nga được trưng bày.

IMG_7131 10

 Không gian đậm chất văn hóa Nga ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn