Hà Nội: Thưởng tết cao nhất bao nhiêu?

Thời sựThứ Tư, 01/01/2014 07:26:00 +07:00

(VTC News) – Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, mức thưởng tết cao nhất năm nay là 65 triệu đồng.

(VTC News) – Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội cho biết, mức thưởng tết cao nhất năm nay là 65 triệu đồng.

Chiều nay (31/12), tại Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Lê Toàn Khang, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, năm nay mức thưởng tết cao nhất là 65 triệu đồng/người.

Đó là mức thưởng Tết cho người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp (DN) FDI. Tuy nhiên, mức thưởng Tết thấp nhấp tại các DN này chỉ là 250.000đ/người. Tính bình quân NLĐ tại các DN thuộc khối này có mức thưởng 3.720.000 đồng.

Mức thưởng tết cao nhất ở Hà Nội là 65 triệu đồng
Mức thưởng tết cao nhất ở Hà Nội là 65 triệu đồng  
Còn tại khối các DN có 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết Giáp Ngọ cho NLĐ cao nhất là 21 triệu đồng/người, mức thấp nhất 500.000đ. Tính bình quân, NLĐ thuộc khối này được thưởng Tết 3.120.000 đồng.

Khảo sát tại 51 DN có vốn cổ phần, vốn góp với nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất 30 triệu đồng/người; mức thấp nhất chỉ 200.000đ/người. Tính trung bình NLĐ được thưởng Tết 3.130.000đ/người.

Tại khối các DN tư nhân, công ty cổ phần không có vốn nhà nước, mức thưởng Tết cho NLĐ cao nhất là 40 triệu đồng/người; mức thấp nhất là 500.000đ/người. Tính trung bình NLĐ thuộc khối này được thưởng Tết 3.700.000đ/người.

Như vậy, so với năm ngoái, bình quân thưởng Tết âm ở các khối này đều giảm 1,2-3,5%. Thưởng thấp nhất vào khoảng 200.000 đồng một người.

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng cao nhất lại là doanh nghiệp thuộc khối có cổ phần, vốn góp của nhà nước (5,5 triệu đồng một người). Đây cũng là nhóm có mức thưởng bình quân cao nhất cho dịp này với 920.000đồng/người, nhưng vẫn giảm khoảng 1,5 % so với năm trước.

Mức lương cao nhất trong năm 2013 là 91,9 triệu đồng/người
Mức lương cao nhất trong năm 2013 là 91,9 triệu đồng/người 
Về lương, theo báo cáo của Sở này, trong năm 2013, doanh nghiệp có mức trả lương cao nhất là khối tư nhân, công ty cổ phần không có vốn Nhà nước với 91,9 triệu đồng/người. Trong khi đó, mức thấp nhất trong khối là 2,35 triệu đồng. Tiền lương bình quân tương đương so với năm trước vẫn giữ nguyên ở mức 4,09 triệu đồng/tháng.


Khối 3 doanh nghiệp còn lại, mức lương đều tăng so với 2012. Trong đó, tăng mạnh nhất là Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, tăng 4,6% đạt 4,32 triệu đồng/người.

Chi hơn 216 tỷ đồng thưởng tết

Phát biểu tại hội nghị này, ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng Chính sách người có công của Sở trên cho hay, năm nay Hà Nội tặng hơn 216 tỷ đồng quà Tết cho các đối tượng chính sách.

Đối tượng được tặng quà gồm người hưởng chính sách, cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu trí, mất sức lao động, người cao tuổi...

Năm nay Hà Nội tặng hơn 216 tỷ đồng quà Tết cho các đối tượng chính sách.
Năm nay Hà Nội tặng hơn 216 tỷ đồng quà Tết cho các đối tượng chính sách. 
Mức quà 500.000 đồng được tặng cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động trong kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên…


Người cao tuổi trên 100 tuổi được tặng mức quà 1 triệu đồng/suất; người cao tuổi tròn 100 tuổi ngoài mức quà 1 triệu đồng còn được tặng thêm 5m lụa đỏ.

Gia đình thuộc hộ nghèo được tặng 300.000 đồng/suất.

Ngoài các mức quà tặng các đối tượng trên, TP có kế hoạch thăm hỏi và tặng quà đến 83 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công, cơ sở sản xuất và kinh doanh của thương binh, người tàn tật, Hội nạn nhân chất độc da cam… và 58 suất quà cho đối tượng người có công tiêu biểu.

Khoản tiền trên sẽ được trích ra từ ngân sách của thành phố.

Minh Quân 

Bình luận
vtcnews.vn