Hà Nội sắp có mưa dông, nguy cơ ngập lụt cao

Thời sựThứ Tư, 10/08/2016 07:33:00 +07:00

Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, Hà Nội có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng tố lốc, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, hiện nay, trên khu vực phía tây bắc Hà Nội có một vùng mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía nội thành.

Trong khoảng 30 phút đến 1 giờ tới, vùng mây này sẽ gây mưa rào và dông cho khu vực các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình và sau đó có thể lan sang các quận khác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

27ba1dc87660919eeb4047a99367bcb4

 Ảnh minh hoạ

Khoảng chiều và tối nay (10/8) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa cả đợt (10-14/8) phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Video: Những tình huống dở khóc dở cười trong mưa ngập

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 10/8:

Phía Tây Bắc Bộ:

Mây thay đổi, trời nắng; chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.  

Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Mây thay đổi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%. 

Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 34 - 37 độ C.

Tây Nguyên: 

Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: 

Mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 30 - 33 độ C. 

Hà Nội:

Mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn