Hà Nội mưa rất to, nguy cơ ngập lụt trong nội thành

Thời sựThứ Ba, 12/07/2016 07:30:00 +07:00

Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, Hà Nội có mưa rào và dông, một số tuyến phố nội thành có khả năng ngập lụt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn trung ương, vùng mây đối lưu từ phía tây bắc di chuyển về phía thành phố Hà Nội gây ra mưa rào và dông cho khu vực các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy sau đó lan sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng cógió giật mạnh.

Hiện nay, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội đã có mưa vừa đến mưa to như Bưởi 5 mm, Mễ Trì 5 mm.

20150908093517-doi-can---giang-van-minh--3-

Ảnh minh hoạ - Nguồn ảnh: Viẹtnamnet 

Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho các tuyến phố nội thành Hà Nội từ 0,1 m đến 0,3 m (đặc biệt tại một số tuyến phố thuộc các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông) như: Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Đội Cấn, Thái Hà, Nguyễn Trãi, Hoàng Mai, Định Công, Tôn Thất Tùng, Vũ Trọng Phụng, Khuất Duy Tiến, Quang Trung, Dương Nội (Hà Đông), …

Nắng nóng ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ có khả năng dịu bớt. 

Nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng 11-18 giờ. Đợt nắng nóng còn kéo dài ở Trung Bộ.

Hôm qua (11/7)nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35-38 độ, có nơi trên 38 độ như: Mường La (Sơn La) và Bảo Lạc (Cao Bằng)38.5 độ, Yên Châu (Sơn La) và Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 40 độ, Con Cuông (Nghệ An) 39.3 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ,…

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/7:

Phía Tây Bắc Bộ: Sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; sau mây thay đổi, trời nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 36 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, có nơi trên 36 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 27 - 30 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 35 - 38 độ, có nơi trên 38 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 33 - 36 độ, phía bắc có nơi trên 36 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 31 oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ : 28 - 31 oC. Nhiệt độ cao nhất từ : 34 - 37 oC.

Video: Hà Nội ngập sau cơn mưa chiều

Thuỵ Miên
Bình luận
vtcnews.vn