Hà Nội chặt, chuyển 130 cây xanh trên đường Kim Mã để làm đường sắt đô thị

Thời sựThứ Sáu, 08/09/2017 20:28:00 +07:00

Để phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, 130 cây xanh trên đường Kim Mã sẽ tiếp tục bị chặt hạ, di chuyển.

Ngày 8/9, thông tin từ sở Xây dựng TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã cấp phép chặt hạ, di dời 130 cây xanh đoạn hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc - Kim Mã, để phục vụ thi công các hạng mục gói thầu CP03 thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến ga Hà Nội - Nhổn.

Việc chặt hạ, đánh chuyển số cây xanh này kéo dài 45 ngày, bắt đầu từ 12/9. Theo đó, 95 cây (có 5 cây xà cừ cổ thụ với đường kính 60-90cm) được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc thuộc đường Võ Nguyên Giáp, 35 cây bị chặt hạ vì không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, sâu mục.

hoa-bang-lang-bai-xe-Ngoc-Khan-7601-3196-1504844457

Hàng cây Bằng Lăng đoạn bãi xe Ngọc Khánh sẽ được giải toả để thi công đường sắt đô thị. (Nguồn ảnh: DL/ VNE)

Đơn vị thực hiện cắt tỉa, đánh hạ cây xanh là công ty CP Beepro. Trong sáng 8/9, đơn vị thi công đã khảo sát từng cây để đưa ra biện pháp đánh chuyển, chặt hạ cụ thể.

Một năm trước, cũng để thi công tuyến đường sắt nói trên, thành phố đã tiến hành chặt hạ, di chuyển 106 cây xanh tại khu vực đền Voi Phục, trong đó có hàng cây xà cừ cổ thụ bên hồ công viên Thủ Lệ.

Về tiến độ dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội, Cục thống kê TP. Hà Nội cho hay các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai gói thầu. Chủ đầu tư tích cực phối hợp với UBND quận Đống Đa, khách sạn PullMan và Cienco 1 trong việc bàn giao mặt bằng; rà soát các hộ dân chưa nhận tiền đền bù để có phương án giải quyết dứt điểm.

Chủ đầu tư cũng đang hoàn thiện thủ tục lựa chọn đơn vị thi công các gói thầu đánh chuyển cây xanh, di chuyển biển báo giao thông, bến xe buýt.

chatcayxanhkimma

Hàng cây xanh trên đường Kim Mã đoạn gần hồ Thủ Lệ bị chặt hạ, di chuyển để phục vụ làm đường sắt trên cao.

Như VTC News đã đưa tin, dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội có chiều dài khoảng 12,5km chạy dọc Quốc lộ 32 từ Nhổn qua các đoạn đường Hồ Tùng Mậu - Cầu Giấy - Kim Mã - Núi Trúc - Cát Linh - Trần Quý Cáp và kết thúc ở ga Hà Nội.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1,176 tỷ euro (khoảng 33.000 tỷ đồng), trong đó vốn vay ODA 899,68 triệu euro (khoảng hơn 25.000 tỷ đồng). Vốn đối ứng trong nước gần 280 triệu euro (khoảng 7.800 tỷ đồng) lấy từ ngân sách TP.

Video: Xã bắt chặt cây ăn quả khi dân đã trồng được 3 năm

Thái Hòa
Bình luận
vtcnews.vn