Hà Nội "chữa bệnh" cho 10 hồ ô nhiễm

Thời sựThứ Bảy, 03/04/2010 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa chỉ đạo trong tháng 4/2010 dự kiến 10 hồ trong TP sẽ được cải tạo môi trường.

(VTC News) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa chỉ đạo trong tháng 4/2010 dự kiến, 10 hồ trong TP sẽ được cải tạo môi trường.


Hồ Vục được "chữa bệnh" đầu tiên trong số 45 hồ  "mắc bệnh" ô nhiễm tại Hà Nội (Ảnh: Internet) 
Gồm: hồ Đầu Băng, Thạch Bàn 1, Tân Thụy (Long Biên); Đầm Khê, Văn Yên (Hà Đông); hồ Cạnh mương 108 (Hai Bà Trưng); Tứ Liên, hồ Ải, Đầm Trị (Tây Hồ); Trung Văn (Từ Liêm).

Theo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thoát nước Hà Nội, công tác chuẩn bị thủ tục cho 10 hồ đang được khẩn trương hoàn chỉnh. Hiện 5 hồ đã được phê duyệt chỉ giới đường đỏ, thiết kế tổng mặt bằng để có thể khởi công trước 15/4, 5 hồ còn lại sẽ cố gắng hoàn thành chỉ giới đường đỏ, thiết kế tổng mặt bằng để có thể khởi công trước ngày 30/4.

Trước đó, có 5 hồ trong tổng số 12 hồ được Sở Xây dựng Hà Nội đưa vào danh mục cải tạo giai đoạn 1 được khởi công cải tạo trong tháng 3/2010 đang được các đơn vị thi công tích cực, gồm:  hồ Vục tại phường Long Biên (quận Long Biên) diện tích 2,8ha với chu vi 870m khởi công cải tạo trung tuần tháng 3/2010; Tiếp đó là Hồ cá Bác Hồ (Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) 2,9ha; hồ Vả (quận Tây Hồ) 2,1ha; hồ Phương Liệt 2 (quận Thanh Xuân) 4,4ha và Hào Thành cổ (thị xã Sơn Tây).

Đề án “Cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội và công tác xã hội hóa Cải tạo môi trường các hồ Hà Nội” được công bố từ đầu năm 2010. Theo đề án này, Hà Nội hiện có 45 hồ (gồm cả Hào Thành cổ thị xã Sơn Tây) sẽ được cải tạo theo cơ chế xã hội hóa với tổng số tiền đầu tư 1.881 tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 của đề án sẽ tập trung cải tạo đồng bộ 12 hồ có bức xúc nhất về vệ sinh môi trường trong khu vực đô thị và gặp khó khăn trong điều hòa thoát nước mưa, tạo cảnh quan khu vực và giải phóng mặt bằng thuận lợi để thực hiện đầu tư; Giai đoạn 2, tiến hành cải tạo 10 hồ; Giai đoạn 3, cải tạo 23 hồ.

Theo TP Hà Nội, Đề án "Cải tạo môi trường các hồ ở nội thành Hà Nội" là đề án thực hiện lâu dài, Sở Kế hoạch & Đầu tư được giao nhiệm vụ kêu gọi ủng hộ các dự án cải tạo những hồ còn lại theo hình thức xã hội hóa.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn