Giám đốc bị nhóm côn đồ đốt cháy trong xe đã không qua khỏi

Thời sựThứ Tư, 11/10/2017 19:00:00 +07:00

Sau 7 ngày điều trị tích cực tại bệnh viện, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản K.B đã tử vong.

Ngày 11/10, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận, ông Trần Văn Ri (74 tuổi, Giám đốc Công ty thức ăn thủy sản K.B (trụ sở huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã qua đời vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân Lại Văn Trung (SN 1982, tài xế) và Võ Thị Chiến (SN 1975, thư ký của ông Ri) vẫn đang điều trị do bị phỏng. Ngoài ra, bà Chiến phải điều trị thêm vết thương ở vùng bụng do bị vật nhọn đâm vào.

1111 3

 Hiện trường vụ côn đồ phóng hỏa đốt xe giữa đường ở Hậu Giang.

Trước đó, tối 4/10, anh Trung lái xe 7 chỗ chở ông Ri và bà Chiến đi đến nhà máy ở Kiên Giang. Khi xe lưu thông trên Quốc lộ 61C (đoạn đi qua xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu xe.

Lúc này, nhóm thanh niên xịt hơi cay vào xe rồi dùng xăng đốt xe. Phát hiện sự việc, người dân đã dập lửa đưa cả 3 nạn nhân vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, các nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm để điều trị.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn