Giải cứu thanh niên nghi 'ngáo đá' cố thủ trên mái nhà

Thời sựThứ Hai, 14/11/2016 13:27:00 +07:00

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương vừa giải cứu thành công một nam thanh niên nghi "ngáo đá" sau nhiều giờ cố thủ trên mái nhà.

Sáng 14/11, hàng chục cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã giải cứu an toàn thanh niên nghi ngáo đá, cố thủ trên mái ngôi nhà 2 tầng số 16 đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

IMG_9663

Nam thanh niên nghi "ngáo đá" ngồi vắt vẻo trên mái nhà 

Theo công an phường Phú Lợi, trước đó, khoảng 18h ngày 13/11, thanh niên này xưng tên là Lợi (31 tuổi, quê Đồng Tháp) vào công an phường trình báo bị giang hồ cầm dao đuổi đánh.

Công an đã trấn tĩnh và khuyên Lợi bắt xe ôm về nhà. Lợi nghe lời khuyên bảo ra về. Tuy nhiên, khi bắt xe ôm, Lợi cầm vật nhọn trên tay nên không ai dám chở.

Khoảng 20h cùng ngày, phát hiện Lợi trèo lên mái nhà, người dân nghĩ là trộm nên hô hoán. Nhưng Lợi không bỏ chạy mà ngồi vắt vẻo trên đó, cậy gạch ngói ném vào những ai tới gần.

Lực lượng cứu hộ đã đến, trò chuyện, thuyết phục gần 2 tiếng đồng hồ nhưng Lợi dứt khoát không chịu xuống.

Do ngôi nhà được xây dựng theo kiểu mái nhà Thái, không có đường lên, lại bị Lợi ném gạch, dùng thanh sắt dọa đánh những ai đến gần nên lực lượng cứu hộ rất khó tiếp cận.

Đến 2h ngày 14/11, Lợi xin lực lượng cứu hộ nước uống, lát sau xin thêm thuốc hút, rồi xin cả tiền.

Rạng sáng, Lợi dần tỉnh táo. Thấy vậy, lực lượng cứu hộ tiếp tục khuyên giải, thuyết phục. Lợi nghe theo, tự mình trèo xuống đất.

Hiện công an phường Phú Lợi đang tạm giữ thanh niên này để lấy lời khai.

Video: Ngáo đá leo lên mái nhà la hét, đòi châm lửa đốt nhà.

Đinh Văn
Bình luận
vtcnews.vn