Giải cứu 44 ngư dân gặp nạn ở vùng biển Trường Sa

Thời sựThứ Sáu, 22/06/2018 15:30:00 +07:00

Một tàu câu mực có 44 ngư dân đang đánh bắt ở vùng biển Trường Sa thì bị gãy chân vịt, mất phương hướng.

Ngày 22/6, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam, đơn vị này đang giữ liên lạc và phối hợp với các tàu cá khác để đến hỗ trợ, giải cứu 44 ngư dân đang gặp nạn trên vùng biển Trường Sa.

Trước đó, ngày 21/6, tàu câu mực mang số hiệu QNa 91379 đang đánh bắt ở ngư trường Trường Sa thì bị gãy chân vịt, thả trôi tự do ở vị trí cách đảo Trường Sa Đông 50 hải lý về phía bắc.

Được biết con tàu trên do ông Trần Văn Viên (ở thôn Đông An, xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Thời điểm gặp nạn trên tàu đang có 44 ngư dân.

Theo thông tin từ BĐBP, hiện sức khoẻ của các ngư dân vẫn bình thường, nhưng thời tiết trên vùng biển mà tàu đang gặp nạn có sóng lớn cấp 4 nên gây khó khăn trong công tác cứu hộ.

Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án để giải cứu tàu gặp nạn, đưa 44 ngư dân vào bờ an toàn.

Video: Tàu đánh cá chết máy, trôi dạt trên biển Hải Phòng

Anh Trường
Bình luận
vtcnews.vn