Gần 4.000 ngư dân Quảng Ngãi còn ở ngoài biển khi bão số 6 áp sát đất liền

Thời sựChủ Nhật, 10/11/2019 19:00:00 +07:00

Đến 15h30 chiều nay, vẫn còn gần 4.000 ngư dân Quảng Ngãi ở ngoài biển, trong thời điểm bão số 6 chuẩn bị đổ bộ đất liền.

Đó là nội dung quan trọng trong báo cáo nhanh của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chiều tối 10/11 về tình hình triển khai công tác ứng phó bão số 6 (tên quốc tế là Nakri). 

tru-bao

 Trong khi nhiều phương tiện neo đậu vào bờ trú bão thì 321 tàu của ngư dân Quảng Ngãi còn ở ngoài biển.

Cụ thể, tính đến 15h30 cùng ngày, vẫn còn 321 tàu cá của Quảng Ngãi ở các vùng biển với 3.935 lao động.

Trong đó, tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa có 76 tàu, 527 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa có 95 tàu, 2.257 lao động; vùng biển các tỉnh phía Bắc có 106 tàu, 731 lao động; vùng biển các tỉnh phía Nam có 44 tàu, 420 lao động. Không có tàu nào đang hoạt động ở vùng biển địa phương.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, trong 6 giờ qua, Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30-50mm. Đặc biệt, huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, biển động rất mạnh; khu vực đất liền (ven biển) có gió mạnh cấp 6, 7, giật cấp 8.

Trong buổi chiều 10/11, ông Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, dẫn đầu đoàn công tác phòng chống lụt bão của tỉnh đi kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 6.

Tại xã Phổ Thạnh (huyện Đức Phổ) – địa phương thuộc diện có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão số 6, ông Bính cho biết, 450 hộ dân của xã này vừa được di dời đến nơi an toàn.

bao-so-6 (36)

 Ông Nguyễn Tăng Bính (trái) dẫn đầu đoàn công tác phòng chống lụt bão của tỉnh đi kiểm tra tình hình ứng phó với bão số 6.

“Đến thời điểm đầu giờ chiều 10/11, chúng tôi hoàn thành công tác di dời 10.000 dân nằm trong vùng xung yếu và vùng nguy cơ ảnh hưởng của bão đến những nơi an toàn. Việc di dời chủ yếu bằng hình thức chuyển các hộ dân có nhà không chắc chắn, đảm bảo sang những hộ có nhà cửa kiên cố để tránh bão”, ông Bính nói. 

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn