Đường tắc, bến xe nghẽn ngay khi kết thúc kỳ thi đầu

Thời sựThứ Ba, 05/07/2011 01:34:00 +07:00

(VTC News) - Ngay khi kết thúc giờ thi môn Hóa khối A sáng nay (5/7), rất nhiều tuyến đường Hà Nội đã rơi vào tắc nghẽn, ít giờ sau các bến xe cũng chật ních.

(VTC News) - Ngay khi kết thúc giờ thi môn Hóa khối A sáng nay (5/7), rất nhiều tuyến đường Hà Nội đã rơi vào tắc nghẽn, ít giờ sau các bến xe cũng chật ních.

Theo ghi nhận của phóng viên, gần 9h sáng, tại nhiều tuyến đường Hà Nội tiếp tục xảy ra tắc nghẽn cục bộ, khi hàng ngàn thí sinh tại các điểm thi đổ ra đường sau khi kết thúc môn thi cuối cùng. Như tại đường Đê La Thành (đoạn trước cổng trường ĐH Giao thông vận tải, ĐH Văn hóa), đường Nguyễn Trãi (đoạn trước cổng trường ĐH Hà Nội), đường Quang Trung (Hà Đông - đoạn trước cổng Học viện An ninh, ĐH Kiến trúc, HV Bưu chính viễn thông), Tây Sơn (đoạn trước ĐH Thủy Lợi, Công đoàn)….

Tắc nghẽn cục bộ trước cổng trường ĐH Thủy Lợi.

Nhiều phụ huynh từ sớm đã gói ghém đồ đạc mang theo đến điểm thi, đợi con thi xong là ra bến xe về luôn. Vì vậy, chỉ khoảng 30 phút sau khi môn thi cuối kết thúc, các bến xe buýt đã chật kín sĩ tử và người nhà đưa đón. Nhiều xe buýt do quá chật, đã liên tục phải bỏ bến, hoặc có dừng thì hành khách cũng không thể chen chân lên nổi.

Riêng tuyến đường Vành đai 3 đã rơi vào tắc nghẽn gần như cả tuyến, đoàn xe nối dài nhích lên từng tí, dưới cái nằng như thiêu giữa trưa hè.

Còn tại các bến xe, tình hình đang nóng lên từng giờ, khi lượng người đổ ra bến xe ngày một đông. Và theo các đơn vị quản lý bến xe, tình hình sẽ còn căng thẳng hơn nữa vào đầu giờ chiều.

Đường Kim Ngưu ùn tắc sau khi các thí sinh thi xong môn cuối cùng, đợt 1.
Ảnh: HT
 

Khoảng 10h, tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), hành khách đã ngồi chật kín khu nhà chờ, không còn một ghế chờ nào trống. Phía trong sân bến, xe đỗ chật kín. Do sân bến quá tải xe, nên lượng xe tăng cường của các nhà xe, xe “mùa vụ” (chỉ chạy khách khi nhu cầu tăng) xếp hàng dài ở cổng vào, khiến nhiều xe tuyến cố định không thể trả khách trong bến, đánh trả ngay ở đường vào bến…

Tại các bến xe khác như Giáp Bát, Lương Yên, Long Biên… tuy lượng khách có tăng lớn hơn ngày thường, nhưng chưa đến mức quá tải.

Kẹt ở ngã ba Kim Ngưu. Ảnh: HT

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Xí nghiệp quản lý bến xe phía Nam (bến Giáp Bát) cho biết: “Dự kiến hôm nay lượng khách chỉ tăng từ 30-40% so với ngày thường, tập trung chủ yếu ở các tuyến liên tỉnh ngắn, như Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam… Chúng tôi đã bố trí thêm từ 50-70 xe để dự phòng, khi cần thiết có thể điều động ngay, đảm bảo khách ra bến là có xe về”.

Còn tại bến xe Gia Lâm, theo số liệu của Xí nghiệp quản lý bến xe này, lượng khách trong trưa nay sẽ tăng khoảng 150% so với ngày thường, tập trung đi chủ yếu trong khung thời gian từ 12 – 13 giờ.

“Tuy lượng khách có tăng lớn, nhưng khả năng thiếu xe là khó xảy ra. Nếu có thiếu, chúng tôi sẽ điều động xe dự phòng, và xe từ Tổng công ty vận tải Hà Nội…”, ông Nguyễn Như Trúc, Giám đốc bến xe nói.

Cảnh chật chội, lộn xộn trước cổng trường ĐH Thùy Lợi.
Cố gắng chen nhau để lên được xe buýt ra bến cho kịp giờ, dù xe đã rất đông.
Đường Phạm Hùng đoạn xe nối đuôi nhau nhích từng tí.
Cảnh sát giao thông phải đứng ra để điều tiết tránh ùn tắc dù mặt trời đã đứng bóng.
Các bến xe đang "nóng" dần.
Nhà chờ bến xe Mỹ Đình không còn một chỗ trống.
Hành khách chen nhau ra xe.
Đoàn xe nối dài ở đường vào bến xe Mỹ Đình.
Xe buýt phải tăng cường chạy hết công suất. Ảnh chụp khu đỗ của xe buýt tại bến Mỹ Đình trống không.
Trong khi, phía ngoài đường Phạm Hùng đoàn xe vẫn tiếp tục xếp hàng chờ đến lượt vào bến Mỹ Đình.
Quá mệt mỏi sau kỳ thi, phải tranh thủ ngủ mọi lúc, mọi nơi. Ảnh chụp trong khu chờ của bến xe Mỹ Đình.
Miễn là có chỗ ngồi nghỉ, bất kể có phải khu cấm hay không. Ảnh chụp tại bến Mỹ Đình.

Lê Việt

Bình luận
vtcnews.vn