Đường giao thông biến thành đầm lầy, UBND TP Hải Phòng chỉ đạo kiểm tra

Thời sựThứ Hai, 22/07/2019 07:12:00 +07:00

Sau khi Báo VTC News phản ánh, UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan vào cuộc kiểm tra.

Video: Đường giao thông biến thành đầm lầy ở Hải Phòng

Liên quan đến loạt bài phản ánh về tuyến đường giao thông biến thành đầm lầy ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo kiểm tra.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao UBND huyện Tiên Lãng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra nội dung báo chí đăng tải, báo cáo UBND Thành phố và trả lời cơ quan báo chí.

Cũng liên quan đến tuyến đường này, cơ quan chức năng Hải Phòng cho biết, Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo tuyến đường phòng chống lụt bão và trục liên xã Bắc Hưng - Nam Hưng - Đông Hưng - Tây Hưng (đoạn từ ngã ba Quán Cháy đi cống C4 thuộc huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) có chiều dài 5.633m, tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng.

Trước đó, trong các ngày 7/7 và 14/7, Báo VTC News liên tiếp phản ánh về tuyến đường biến thành đầm lầy, 'bẫy' người đi đường nhiều năm ở Hải Phòng.

2

 Mặc dù cơ quan chức năng từng đổ cát, đá khắc phục tạm thời, song chỉ được một thời gian ngắn, nhiều đoạn đường lại biến thành sông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cụ thể, nhiều năm nay, tuyến đường huyết mạch chạy qua 4 xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) đến ngã ba Quán Cháy giao với đường 212 lên trung tâm huyện trở thành nỗi khiếp sợ của người dân địa phương khi xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.

Cứ sau mỗi trận mưa, nhiều điểm biến thành ao, hố trâu, ổ voi. Mặc dù cơ quan chức năng từng đổ cát, đá khắc phục tạm thời, song chỉ được một thời gian ngắn, nhiều đoạn đường lại biến thành sông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

7

Đoạn đường là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi đi qua. 

Do tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, cộng với lưu lượng xe qua lại dày đặc, nhất là xe chở vật liệu xây dựng trọng tải lớn, đường lại chưa có rãnh thoát nước hai bên nên mỗi khi mưa lớn, mặt đường cũ bị rạn nứt, lún sụt, sình lầy, hình thành các ổ gà lớn, cao su…

Đặc biệt là đoạn đường thuộc thôn Xuân Tiến xã Bắc Hưng, đoạn thuộc xã Đông Hưng, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

IMG_6223 3

 Hiện nay, nhà thầu tập trung thi công rãnh thoát nước dọc và nền đường mở rộng từ đê tả Thái Bình trở ra đến UBND xã Đông Hưng, đã thi công nền đường 1.362m, lắp đặt 2.040m rãnh thoát nước dọc 2 bên và xây dựng cầu KC2.

Trước thực trạng này, huyện Tiên Lãng thường xuyên kiểm tra thực địa, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhà thầu chủ động khắc phục bù trũng, vá vênh và xử lý ổ gà, ổ voi, điểm lún sụt bằng cấp phối đá dăm, phù hợp với cấp phối tuyến đường.

Đồng thời, UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục đẩy nhanh việc kiểm kê, giải phóng mặt bằng, sớm làm rãnh thoát nước hai bên; yêu cầu xe vận chuyển vật liệu cho tuyến đường ven biển đi theo đường công vụ riêng; tháo dỡ các lều, quán vi phạm hành lang an toàn giao thông dọc hai bên tuyến đường, giải tỏa và lập lại trật tự an toàn giao thông khu vực chợ xã Bắc Hưng và chợ xã Nam Hưng…

Cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, thời gian qua, huyện Tiên Lãng tích cực chỉ đạo các cơ quan liên quan, nhà thầu khẩn trương khắc phục tạm thời một số đoạn xuống cấp nghiêm trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Hiện nay, nhà thầu tập trung thi công rãnh thoát nước dọc và nền đường mở rộng từ đê tả Thái Bình trở ra đến UBND xã Đông Hưng, đã thi công nền đường 1.362m, lắp đặt 2.040m rãnh thoát nước dọc 2 bên và xây dựng cầu KC2.

Bên cạnh đó, UBND huyện Tiên Lãng đang đề nghị thành phố bố trí thêm nguồn vốn để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành tuyến đường huyết mạch, phục vụ nhiệm vụ phòng chống lụt bão và nhu cầu đi lại, giao thương của nhân dân các xã Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng và Tây Hưng.

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn