Được kiểm soát gắt gao, tại sao dịch tả lợn châu Phi vẫn bùng phát ở Quảng Nam?

Thời sựThứ Bảy, 18/05/2019 15:40:00 +07:00

Nguyên nhân bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Nam có thể là do các công nhân mang thịt lợn từ vùng dịch ngoài miền Bắc vào địa phương này.

Đó là nhận định của ông Nguyễn Bốn (Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) khi đề cập đến nguyên nhân khiến dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát ở Quảng Nam.

Theo ông Bốn, dịch tả lợn châu Phi vừa xuất hiện ở 2 xã ven biển của huyện là Duy Nghĩa và Duy Hải. Đặc biệt, tại 2 xã này đang có rất nhiều công trình, nhất là khu du lịch đang được triển khai thi công và thu hút một lượng lớn lao động.

dich-ta-lon (2)

Dịch tả lợn châu Phi lần đầu tiên bùng phát ở Quảng Nam. 

“Trong số hàng nghìn lao động đang làm việc tại 2 xã này có rất đông công nhân người miền Bắc. Rất có thể, những công nhân này đã mang sản phẩm thịt lợn từ vùng dịch vào đây tiêu thụ và khiến dịch bệnh bùng phát”, ông Bốn cho hay.

Trước đó, vào ngày 14/5, đàn lợn 4 con của hộ ông Bùi Văn Á (thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên) có dấu hiệu lâm sàng mắc dịch tả lợn châu Phi.

Ngay lập tức, chính quyền huyện Duy Xuyên báo cáo sự việc với Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Nam và nhanh chóng gửi mẫu ra Chi cục Thú y vùng IV (đóng tại Đà Nẵng).

Kết quả xét nghiệm cho thấy, đàn lợn của ông Á dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Mở rộng kiểm tra, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện thêm 16 con lợn của 5 hộ dân khác ở 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa cũng bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Tổng cộng, 20 con lợn của 6 hộ dân được tiêu hủy nhằm ngăn ngừa dịch lây lan trên diện rộng.

Ngay khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát, lãnh đạo huyện Duy Xuyên chỉ đạo thành lập 4 tổ chốt chặn ở 2 xã Duy Hải và Duy Nghĩa nhằm kiểm tra tình hình dịch bệnh, đồng thời phun hóa chất khử trùng tiêu độc tại các hộ chăn nuôi

Ngoài ra, huyện Duy Xuyên yêu cầu các hộ giết mổ lợn phải có dấu kiểm dịch trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ; đồng thời nghiêm cấm không cho vận chuyển lợn từ vùng có dịch ra bên ngoài và từ bên ngoài vào vùng dịch.

dich-ta-lon (3)

Xe vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn không được chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.  

Liên quan đến công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi ở Quảng Nam, ngày 18/3 vừa qua, Sở GTVT Quảng Nam đã có công văn số 640/SGTVT-KHCT gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị về việc phân luồng giao thông không cho xe chở lợn chạy trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Sau đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành văn bản gửi Cục Quản lý Đường bộ III, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Sở GTVT 3 tỉnh, thành có dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đi qua gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Theo nội dung chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong thời gian dịch tả lợn châu Phi chưa được dập tắt, các xe vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn sẽ không được chạy trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật đặt tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành nhằm kiểm soát tốt tình hình dịch tả lợn châu Phi.

THANH BA
Bình luận
vtcnews.vn