Dùng trực thăng đưa bệnh nhân liệt tứ chi từ Trường Sa vào đất liền cấp cứu

Thời sựThứ Sáu, 08/03/2019 20:03:00 +07:00

Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân yếu liệt tứ chi, bí tiểu từ quần đảo Trường Sa.

Ngày 8/3, Bệnh viện Quân Y 175 (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân 47 tuổi yếu liệt tứ chi, bí tiểu ở huyện đảo Trường Sa được trực thăng đưa vào đất liền để cấp cứu.

Theo biên bản giao bệnh của Lữ Đoàn 146, đảo An Bang, tối 7/3, bệnh nhân nhập trạm xá trên đảo An Bang trong tình trạng liệt tứ chi chưa rõ nguyên nhân, bí tiểu cấp.

Sau đó, Quân y đảo An Bang thông tiểu, hội chẩn với Bệnh viện 4, quân khu 4 kết luận “theo dõi viêm tủy cổ, chẩn đoán khác: viêm tủy leo”.

53074217_996298470559171_3019761883428159488_n

Bệnh nhân 47 tuổi được đưa xuống máy bay trực thăng. (Ảnh: Bùi Tư) 

Tuy nhiên, tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn, bệnh nhân không thể tự ngồi dậy nên được chuyển vào đất liền khám và điều trị.

Trả lời VTC News, Trung úy, bác sĩ Đinh Văn Hồng, BS điều trị khoa A12, Bệnh viện Quân y 175, cho biết: “Tình trạng bệnh nhân lúc nhập trạm xá bị yếu liệt tứ chi kèm theo bí tiểu. Bệnh nhân có xu hướng yếu liệt tứ chi tăng lên nên hội chẩn với đất liền và đưa bệnh nhân vào bệnh viên quân y 175".

Bước đầu đánh giá, nghi bệnh nhân có thể bị viêm tủy leo. Bệnh này rất nguy hiểm vì ảnh hưởng trực tiếp đến hô hấp và tuần hoàn của bệnh nhân, có thể tim đừng đập nên nhanh chóng đưa vào đất liền cấp cứu. Bệnh nhân được cấp cứu vào sáng nay 8/3, đến trưa bệnh nhận được Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận.

Sau khi vào đất liền, dự kiến sẽ sử dụng các phương pháp, phương tiện hiện đại để xác định nguyên nhân gây ra tình trạng bệnh.

BÙI TƯ
Bình luận
vtcnews.vn