Dự báo thời tiết ngày 6/4: Người dân đi chơi cuối tuần cần biết thông tin này

Thời sựThứ Bảy, 06/04/2019 08:10:00 +07:00

Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Tây Bắc Bộ và Nam Bộ có mưa rào vào chiều tối.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo cuối tuần này đến đầu tuần sau, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc, thậm chí hoàn lưu của nó sẽ mở rộng và có cường độ mạnh hơn về phía Đông. Thời tiết phổ biến kiểu ngày có nắng sớm và kéo dài, nền nhiệt gia tăng.

du-bao-thoi-tiet-hom-nay912

Hôm nay, Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.  (Ảnh minh họa)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : 31 - 34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ C

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27 độ C.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn