Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/10: Vùng áp thấp khả năng mạnh lên, Trung Bộ và Nam Bộ mưa to

Thời sựThứ Năm, 19/10/2017 07:08:00 +07:00

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 19/10: Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khắp các tỉnh từ Quảng Bình vào đến Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến hết ngày mai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1h ngày 19/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,6-12,6 độ Vĩ Bắc; 117,0-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 370km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1h ngày 20/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 170km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

2017101818z

Vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Đông Bắc và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 3,0-4,0m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông mạnh, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, trong cơn dông có khả năng giật cấp 8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của vùng áp thấp kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới nên ngày hôm nay (19/10) ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, phía Nam Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to: Ở Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam lượng mưa 50-70mm/đợt; Các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận mưa phổ biến 20-50mm/đợt; Các tỉnh phía Nam Tây Nguyên (Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và khu vực Nam Bộ có mưa phổ biến 50-80mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Tại miền Bắc, đêm qua còn lạnh nhưng từ hôm nay nhiệt độ sẽ tăng dần, mưa ngớt hẳn, trưa chiều trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội hôm nay sẽ lên mức 24-27°C. Sang đến ngày mai có thể lên tới 29°C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ hôm nay cũng tăng lên 25-28°C.

Tuy nhiên ban đêm tại vùng núi vẫn có nơi lạnh dưới 18°C, Hà Nội ban đêm se lạnh 20-23°C.

Dự báo thời tiết hôm nay 19/10 các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27°C.

Video: Người Hà Nội khăn ấm, áo rét ra đường trong cái lạnh đầu mùa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30°C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 62 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24°C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27°C.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn