Động đất 3,3 độ richter trong đêm gây rung lắc ở huyện miền núi Thừa Thiên - Huế

Thời sựThứ Hai, 18/11/2019 11:15:00 +07:00

Trận động đất mạnh 3,3 độ richter, tâm chấn sâu 11km vừa xảy ra giữa đêm khuya ở huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế) gây rung lắc mặt đất.

Sáng 18/11, ông Phan Thanh Hùng - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, một trận động đất vừa xảy ra ở huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) vào đêm 17/11.

Trận động đất xảy ra vào khoảng 22h58 ngày 17/11, tại vị trí có tọa độ 16.269 độ vĩ Bắc, 107.315 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên – Huế) với cường độ 3,3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km.

Dù tâm chấn của vụ động đất xảy ra ở huyện A Lưới, nhưng thời điểm trên, nhiều người dân ở TP Huế (cách đó hơn 60km) cũng cảm thấy sự rung lắc nhẹ của nhiều vật dụng trong nhà.

17_11_2019_1_e

 Bản đồ chấn tâm của trận động đất xảy ra tại A Lưới vào khuya 17/11 (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu).

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau khi xảy ra động đất, cơ quan báo cáo lãnh đạo địa phương để kiểm tra. Hiện chưa có thông tin thiệt hại do trận động đất gây ra.

Theo thống kê, từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế xảy ra 26 trận động đất, chủ yếu tập trung ở huyện A Lưới (Thừa Thiên – Huế).

NGUYỄN VƯƠNG
Chuyên đề: Tin nóng trong ngày
Bình luận
vtcnews.vn