Đồng bằng Sông Cửu Long có nguy cơ thành sa mạc

Thời sựThứ Năm, 25/12/2014 07:50:00 +07:00

Nếu Lào xây đập thủy điện thì tương lai Đồng bằng Sông Cửu Long có nguy cơ sẽ thành sa mạc.

"Hiện nay, vào mùa khô dòng chảy đã bị ảnhhưởng hơn 50% do nước biển xâm nhập sâu vào đất liền, không đủ nước tưới. Nếu Lào xây đập thủy điện thì tương lai ĐBSCL sẽ thành sa mạc” - ông Võ Văn Đới, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ.

Ngày 24/12, tại TP Cần Thơ, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn cộng đồng về công trình thủy điện Đôn Sa-hông của Lào trên dòng chính sông Mê Công.


ĐBSCL có nguy cơ thành sa mạc
Ảnh minh hoạ 

Ông Nguyễn Hữu Thiện, chuyên gia độc lập, người tham gia đánh giá môi trường chiến lược sông Mê Công, cho biết thủy điện Đôn Sa-hông xây trên nhánh chính Hou Sa-hông chiếm khoảng 15% lưu lượng nước sông Mê Công, vào mùa khô tỷ lệ này lên đến 50%.

Đáng ngại là có đến 80% lượng cá trên sông Mê Công di cư quanh năm qua nhánh sông này, trong đó có nhiều loài cá ở ĐBSCL. Nếu xây đập thủy điện sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của hàng chục triệu dân quanh hạ lưu sông.

Ông Võ Văn Đời, Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ nói: “Hiện nay, vào mùa khô dòng chảy đã bị ảnh hưởng hơn 50% do nước biển xâm nhập sâu vào đất liền, không đủ nước tưới. Nếu Lào xây đập thủy điện thì tương lai ĐBSCL sẽ thành sa mạc”.

Theo TPO
Bình luận
vtcnews.vn