Đối tượng tham nhũng ở Hà Nội liều lĩnh, tinh vi

Thời sựThứ Hai, 01/12/2014 07:34:00 +07:00

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Vũ Hồng Khanh, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều tồn tại là do đối tượng liều lĩnh, tinh vi.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Vũ Hồng Khanh, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều tồn tại là do công việc khó khăn, chế độ đãi ngộ cán bộ công chức còn thấp, đối tượng liều lĩnh, tinh vi.

Liên quan đến việc xử lý tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết: Trong năm 2014, qua kiểm tra nội bộ, Hà Nội chỉ phát hiện 1 trường hợp có “dấu hiệu tội phạm”.

Đó là trường hợp của nhân viên phòng giao dịch Đền Lừ thuộc NH TPCP Á Châu, chi nhánh Thăng Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn rút tiền từ quỹ cho cá nhân bên ngài vay mượn với tổng số tiền 13 tỷ đồng, 20 nghìn USD.


Cũng trong năm này, các cơ quan hành chính đã thực hiện 270 cuộc thanh tra, trong đó tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, GPMB, xây dựng, tài chính ngân sách, doanh nghiệp, quản lý hè đường…

Tham nhũng ở Hà Nội vẫn tập trung ở lĩnh vực xây dựng, đất đai, GPMB...(Ảnh minh họa) 

Số sai phạm phát hiện 160 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi 150 tỷ đồng) và 3,8 ha đất, kiểm điểm trách nhiệm 29 tập thể, 39 cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc.

Cụ thể trong năm qua, CA TP Hà Nội đã thụ lý 39 vụ với 92 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 25 vụ với 63 bị can, đình chỉ điều tra 13 vụ, tài sản thiệt hại khoảng 24 tỷ đồng và 47 nghìn m2 đất và đã thu hồi 2,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó Tòa án Nhân dân TP đã thụ lý 45 vụ với 153 bị cáo. Trong đó tham ô tài sản 8 vụ, nhận hối lộ 1 vụ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ là 18 vụ…

Mặc dù công tác PCTN được xem là có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực, song Hà Nội cũng nhìn nhận tình hình tội phạm tham nhũng vẫn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, nhất là trong các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng có nguồn vốn ngân sách, GPMB, tài chính ngân hàng… Công tác quản lý nhà nước vẫn còn bộc lộ những sơ hở, thiếu sót, nhất là trong công tác quản lý đất đai ở một số xã.

Nguyên nhân của những tồn tại, theo ông Vũ Hồng Khanh, do PCTN là công việc khó khăn, phức tạp, chế độ tiền lương, đãi ngộ của cán bộ công chức còn thấp, đối tượng tham nhũng ngày càng liều lĩnh và tinh vi… Bên cạnh đó công tác tự kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện thường xuyên, thậm chí việc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp sai phạm đôi khi còn thiếu kiên quyết.

Sang năm 2015, Hà Nội đề ra kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm toán, truy tố xét xử trong việc phòng ngừa tham nhũng, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng…

TheoInfonet
Bình luận
vtcnews.vn