Điều công chức đến đám tang: Lãnh đạo Đà Nẵng nói gì?

Thời sựThứ Tư, 19/06/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo Đà Nẵng đã lên tiếng về việc Văn phòng UBND TP điều hơn 60 công chức đi phục vụ đám tang.

(VTC News) - Lãnh đạo Đà Nẵng đã lên tiếng về việc Văn phòng UBND TP điều hơn 60 công chức đi phục vụ đám tang.

Ngày 18/6, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Khương đã trả lời báo chí rằng sẽ kiểm điểm rút kinh nghiệm việc ra văn bản điều động cán bộ phục vụ đám tang.

Sau khi báo chí phản ảnh về công văn điều động cán bộ của VP UBND TP Đà Nẵng đi phục vụ đám tang một cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. 

Ngày 18/6, ông Võ Duy Khương - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã trả lời báo chí với nội dung hoàn toàn không biết gì về văn bản điều động cán bộ của ông Chánh văn phòng UBND TP và cho rằng việc ra văn bản điều động là không phù hợp.

Ông Khương cũng cho biết việc văn bản phân công không được báo cáo, UBND thành phố sẽ nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Đồng quan điểm với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Võ Duy Khương, ông H. một cán bộ hưu trí cho biết: “Chúng tôi rất nể phục và quý trọng chị ấy (một cán bộ trong đám tang đã đề cập) trong suốt thời gian công tác cho đến khi về hưu. Một người đáng phải được đối xử tốt cho đến lúc nhắm mắt. Nhưng cách làm của Chánh VP UBND là phản cảm".

Ông H. nói thêm: "Nghĩa tử là nghĩa tận, mình có cắt cử anh em đi phải dựa trên sự vận động tự nguyện, chứ không phải đưa ra bằng mệnh lệnh hành chính như đã làm. Thậm chí, chỉ cần vận động là nhiều anh chị em sẽ đến giúp đỡ”.


“Chánh VP làm như vậy, người dân Đà Nẵng và cả nước nhìn vào sẽ nghĩ việc này như thế nào? Chức trách của công chức đâu phải để làm chuyện đó. Nếu có thì anh xin nghỉ và không cần phải mệnh lệnh mà tự nguyện. 
Nhưng tiếc là sự việc lại làm bằng mệnh lệnh, văn bản đóng dấu cơ quan công quyền, trong khi lãnh đạo TP cũng không hề hay biết và không hề có chủ trương, chỉ đạo. Sự việc thật không hay chút nào và có thể làm mất uy tín của chính quyền TP, thậm chí là ảnh hưởng đến uy tín của người đã khuất", ông H cho biết.

Ông H. cho rằng, về vấn đề này báo chí đã phản ánh rất đúng đắn. Lãnh đạo làm sai thì phải sửa và cần có sự cầu thị.

Bửu Lân

Bình luận