Điểm lại những thông tin nổi bật trong 3 ngày nghỉ lễ 2/9

Thời sựThứ Ba, 05/09/2017 07:06:00 +07:00

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 3 ngày đã khép lại với hàng loạt sự kiện “nóng” như: số người chết vì tai nạn giao thông tăng đột biến, ông Đoàn Ngọc Hải bị nhắn tin đe đọa, nhà 3 tầng ở TP.HCM đổ sập trong đêm…

chao_co_2_9_11_ekzb-10-0937018 3

Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ và hát Quốc ca trên quảng trường Ba Đình được cử hành nghiêm trang với sự chứng kiến của rất nhiều người dân Thủ đô, đánh dấu 72 năm ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Khác với những ngày bình thường, đêm 1/9, Quốc kì không được kéo xuống, để lá cờ mãi được tung bay trong ngày độc lập. Vì thế lễ chào cờ diễn ra không có nghi thức kéo cờ. 

7-7-0921566

Còn ở TP.HCM, tối 2/9 đã diễn ra màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) thu hút hàng nghìn người dân và du khách kéo về đây vui chơi, chiêm ngưỡng. Hoạt động này nhằm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, đồng thời phục vụ nhu cầu vui chơi cho người dân trong thành phố.

cau-vuot-4-1202330 3

Sáng 2/9, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ hoàn thành, đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ Km 2+810 đến Km 15+630 thuộc Dự án đường ô tô Tân Vũ - Lạch Huyện. Dự án có tổng chiều dài 15,63 km với điểm đầu tại nút giao Tân Vũ giao với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; điểm cuối tiếp giáp với cổng cảng Lạch Huyện, trong đó riêng phần cầu vượt biển dài 5,443 km thi công bằng công nghệ SBS và đúc hẫng cân bằng. Về phần cầu vượt biển Đình Vũ - Cát Hải có tổng chiều dài 5,44 km; thời gian thi công 36 tháng, đánh dấu mốc hoàn thành công tác thi công xây dựng một trong những cây cầu vượt biển dài nhất Đông Nam Á.

1_bqtu 9

Khoảng 21h ngày 2/9, căn nhà 3 tầng số 41 trên đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình (TP.HCM) bắt đầu sụt lún rồi đổ sập hoàn toàn. Đặc biệt, căn nhà số 41 đổ sập đã vùi lấp căn nhà số 47. May mắn không có người thương vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc đào móng xây dựng công trình tại số 43 - 45 ngay cạnh.

21192616_1583913671678812_7064965345340659668_n 3

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, cả nước xảy ra 75 vụ tai nạn giao thông, khiến 58 người tử vong và 58 người bị thương. So với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2016, năm nay số vụ tai nạn và số người tử vong đều tăng. Cụ thể, 3 ngày nghỉ lễ năm ngoái xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông; 33 người tử vong và 59 người bị thương.

Video: Giật mình số người chết vì tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ

nghean 5

Khoảng 12h ngày 3/9, chị Chu Thị V. (SN 1992, trú ở xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang mang bầu đi xe máy chở theo 2 con nhỏ là cháu Võ Thị V. (SN 2013), Võ Gia H. (SN 2014) đến cầu Diễn Ngọc (giáp ranh với xã Diễn Hoa). Khi đến giữa cầu, chị V. bỏ lại xe máy rồi ôm 2 con nhỏ lao mình xuống sông tự tử. Thi thể cả 3 mẹ con đã được lực lượng chức năng và người dân tìm thấy sau đó. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn gia đình và buồn chuyện gia đình nên chị V. nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng.

lan-dau-tien-ong-doan-ngoc-hai-khong-xu-o-to-chiem-via-he-hinh-13-3-1945418 5

Sau 4 ngày công khai số điện thoại cá nhân, ngày 3/9, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã nhận được rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ người dân. Ngoài những tin nhắn, hình ảnh tố cáo vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, ông còn nhận được nhiều cuộc gọi từ những đối tượng lạ, đe dọa đến sự an toàn của gia đình ông. Chia sẻ về điều này, ông Hải cho biết: "Dù chuyện gì tôi vẫn kiên quyết xử lý đến cùng những hành vi lấn chiếm vỉa hè, bất cứ ai làm trái các quy định của pháp luật đều bị xử lý. Phải làm thật nghiêm, mạnh tay thì trật tự đô thị mới được đảm bảo, vỉa hè mới được trả cho người đi bộ".

tramtau-7866-1504457415-0728410 7

Gần 18h ngày 3/9, tại thôn Tống Ngoài, xã Túc Đán (Trạm Tấu, Yên Bái) trời mưa lớn. Đất từ trên núi sạt xuống vùi lấp chị Vàng Thị Phếnh (49 tuổi) đang địu bé Hảng Thị Dính (8 tháng tuổi), khiến cả 2 tử vong. 7 người khác bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái).

21231811_1152815314862636_7877177428509841658_n-3-2018423

Chiều 4/9, quốc lộ 5 ùn ứ vì tài xế dùng tiền lẻ trả tiền qua trạm thu phí Văn Lâm, Hưng Yên. Chủ đầu tư buộc phải xả trạm gần 1 tiếng để tránh hiện tượng ùn tắc.

Phúc Khánh
Bình luận
vtcnews.vn